Trực tiếp bóng đá nữ châu Á: Việt Nam - Australia

Thể thaoChủ Nhật, 18/05/2014 05:31:00 +07:00

(VTC News) - Tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất quả cảm trong trận 'thủy chiến' với Australia trước khi chính thức đấu trận play-off tranh vé đi dự World Cup 2015.

(VTC News) - Tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất quả cảm trong trận 'thủy chiến' với Australia trước khi chính thức đấu trận play-off tranh vé đi dự World Cup 2015 tại Canada.

90+4': HẾT GIỜ... Tuyển nữ Việt Nam đã để thua chung cuộc Australia với tỷ số 0-2 và chính thức xếp vị trị thứ 3 của bảng đấu. Kết quả này đồng nghĩa với việc, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tranh hạng 5 của giải với đội xếp thứ 3 ở bảng B. Đây cũng là trận đấu xác định tấm vé thứ 5 của khu vực châu Á dự World Cup 2015.

89': VÀO... VÀO... VÀO... Thủ thành Tuyết Mai đã không kịp phản xạ trong tình huống dứt điểm bất ngờ từ xa của Katrina Gorry. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Australia.

87': Bóng vừa đội xà ngang khung thành Tuyết Mai.
Từ một đường chuyền dài ở giữa sân, Kathryn Gill băng xuống đánh đầu, đưa bóng dội xà ngang khung thành Tuyết Mai bật ra.

83': KHÔNG VÀO...
Rất đáng tiếc cho ĐT Việt Nam khi chúng ta vừa có cơ hội tốt nhất từ đầu trận để gỡ hòa 1-1. Nỗ lực đi bóng trong vòng cấm của Nguyễn Thị Nguyệt đã khiến hai trung vệ Australia lúng túng chuyền bóng về. Thủ thành Lydia Williams sau đó không thể bắt bóng và Nguyễn Thị Nguyệt đã chuyền bóng ra cho Nguyễn Thị Hòa dứt diểm. Tuy nhiên, thủ thành Williams lại kịp chạm tay đẩy bóng, và ở tình huống băng vào dứt điểm tiếp theo, Nguyễn Thị Hòa đã sút chệch cột dọc.

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: VSI)

78':
Việt Nam cần hạn chế những đường chuyền dài vội vàng và không chính xác, bởi những tình huống như thế này sẽ khiến cơ hội của Việt Nam trôi qua, đồng thời khiến cho các cầu thủ trên hàng công theo bóng chới với, tốn sức.

75':
Trời đã ngớt mưa. Australia đang thực hiện những pha chuyền dài vào trung lộ của tuyển Việt Nam. Có vẻ như hàng tiền vệ Việt Nam đã xuống sức.

72':
Đội trưởng Lê Thị Thương rời sân và người vào thay chị là Thùy Trang. Đây là sự thay đổi người thứ 2 trong trận đấu của tuyển Việt Nam.

64':
Khán đài sân Thống Nhất đang trở nên xáo trộn khi trời đổ mưa rất to. Có thể ghi nhận sự nhiệt tình của các CĐV Sài thành ở trận đấu này và các trận đấu trước đó.

63'
Tuyển Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Trần Thị Kim Hồng rời sân để nhường chỗ cho Hồng Nhung. Kim Hồng trước đó đã phải nhận thẻ vàng. HLV Trần Vân Phát muốn Kim Hồng được nghỉ ngơi, đồng thời giữ sự an toàn cho cầu thủ này ở trận play-off rất quan trọng.

58':
Thêm một tình huống cứu thua xuất sắc của thủ thành Tuyết Mai. Đồng đội của Tuyết Mai đã phá hụt bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho cầu thủ Australia băng vào dứt điểm rất căng. Tuy nhiên, Tuyết Mai đã đổ người xuất thần cứu thua.

50': NGUY HIỂM...
Nguyễn Thị Nguyệt vừa có pha tăng tốc, vượt qua cầu thủ Australia và tung ra một cút dứt điểm chéo góc quyết đoán. Tiếc là bóng chệch khung thành đối phương.

Nguyễn Thị Nguyệt gây khó dễ cho hàng thủ Australia (Ảnh: VSI)

49':
Sân Thống Nhất lúc này đã đổ mưa lớn.

48': HOAN HÔ TUYẾT MAI...
Thủ thành của tuyển Việt Nam vừa chơi rất xuất sắc và dũng cảm để cản phá hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp của cầu thủ đối phương. Sau đó Tuyết Mai đã bị đau. Rất may cô cũng đã có thể đứng dậy thi đấu tiếp.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU... Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản đang dẫn trước Jordan 2-0.

45': HẾT HIỆP 1.

43': VÀO... VÀO... VÀO...
Australia đã có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống dàn xếp đá phạt gián tiếp. Sau cú sút của cầu thủ đối phương, thủ thành Tuyết Mai đã nỗ lực cứu bóng, nhưng bóng lại bật ra rồi đập chân Lê Thị Thương đi vào lưới.

42':
Trọng tài chính người Thái Lan vừa có một quyết định khó hiểu khi xác định thủ thành Tuyết Mai mắc lỗi bắt bóng ở tình huống đồng đội chuyền về. Tuy nhiên theo quan sát, cầu thủ Việt Nam trước đó đã phá bóng thì đúng hơn, và bóng đi đến đúng vị trí của Tuyết Mai.

39': KHÔNG VÀO...
Rất may cho khung thành Tuyết Mai, bóng vừa đi ra ngoài sau pha dứt điểm của tiền đạo Emily Van-Egmond. Trước đó, cầu thủ số 10 này có tình huống bật tường rất kỹ thuật với Caitlin Foord

35':
Hàng thủ Việt Nam vẫn chơi rất chắc chắn. Australia trong những phút vừa qua chủ yếu chuyền bóng ở khu vực giữa sân. Trong khi đó Việt Nam thường đưa ra những đường chuyền dài phản công nhưng chưa hiệu quả.

30': RẤT NGUY HIỂM.
Trung vệ đội trưởng của Australia là Clare Polkinghorne vừa lên tham gia tấn công trong một tình huống đá phạt góc và có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Việt Nam trong gang tấc.

23':
Khung thành Tuyết Mai vừa chao đảo. Liên tục những tình huống dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ đội bóng xứ chuột túi, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn đang chơi tập trung.

20': Có tới hai pha dứt điểm của tuyển Việt Nam.
Đầu tiên là tình huống xử lý bình tĩnh và tung ra cú sút trong vòng cấm của Tuyết Nhung, bóng đập chân hậu vệ Australia ra ngoài. Ở tình huống phạt góc sau đó, một cầu thủ Việt Nam cũng có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm, song bóng lần thứ 2 không vượt qua rừng chân cầu thủ Australia.

Tuyết Dung (7) tranh chấp với tiền đạo Emily Van-Egmond (Ảnh: VSI)

17': Australia có câu trả lời. Một đợt tấn công biên bên cánh phải đầy tốc độ. Bóng sau đó được tạt vào cho Emily Van-Egmond đánh đầu. Rất may bóng đi chệch khung thành Tuyết Mai.

17': Một đợt lên bóng có nét của tuyển Việt Nam.
Các học trò HLV Trần Vân Phát vừa có đợt tấn công phóng khoáng, tiếc là ở tình huống dứt điểm, cầu thủ Việt Nam đã không thể ra chân.

15':
Australia liên tục đưa ra những đường chuyền dài cho Tameka Butt bứt tốc. Tốc độ của cầu thủ mang áo 13 này là rất tốt. Tuy nhiên, cô vẫn còn chút vụng về trong những tình huống cuối cùng.

9':
Việt Nam tranh chấp rất quyết liệt với Australia ở khu vực giữa sân và không cho cầu thủ đối phương có nhiều khoảng trống. So với cách nhập cuộc trong trận gặp Nhật Bản hai ngày trước, tuyển Việt Nam đã tự tin hơn và sẵn sàng dâng lên tấn công khi có thể. Có vẻ tâm lý thoải mái cùng sự hưng phấn của nhiều cầu thủ dự bị đã giúp Việt Nam tạo ra thế trận không đến mức phải co cụm .

5':
Australia trong những phút vừa qua đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Họ vừa có một pha dứt điểm đầu tiên nhưng bóng đi ra bên ngoài lưới, khung thành Tuyết Mai. Ngay sau đó, tuyển Việt Nam có đợt phản công nhanh và cũng kết thúc bằng một pha dứt điểm từ xa. Bóng đi rất căng nhưng hơi cao so với khung thành của Australia.

1':
ĐT Australia tung ra sân một đội hình hoàn toàn mới so với trận đấu gặp Jordan cách đây 2 ngày. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng có tới 9 sự thay đổi so với trận gặp ĐT Nhật Bản.

19h15: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Việt Nam là đội giao bóng trước.

19h10:
Có khoảng 5000 khán giả đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hội cổ động viên Việt Nam cũng có mặt đầy đủ để động viên tinh thần cho các tuyển thủ nữ.

18h40: Cầu thủ hai bên bắt đầu khởi động làm nóng trên sân. Cùng thời gian này, Nhật Bản gặp Jordan tại sân Bình Dương. Ở bảng B, Trung Quốc và Hàn Quốc chắc chắn chiếm hai vị trí đầu bảng cùng chiếc vé dự World Cup 2015.

18h35: Đội hình thi đấu

Việt Nam:
14 Lê Thị Tuyết Mai (GK), 15 Nguyễn Thị Ngọc Anh, 5 Bùi Thị Như, 12 Vũ Thị Nhung, 20 Nguyễn Thị Mai, 23 Trần thị Kim Hồng, 6 Phạm Hoàng Quỳnh, 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, 10 Nguyễn Thị Hoa, 16 Lê Thị Thương, 11 Nguyễn Thị Nguyệt

Australia:18 Lydia Williams, 4 Clare Polkinghorne, 8 Elise Kellond-Knight, 9 Caitlin Foord, 10 Emily Van-Egmond, 11 Lisa De Vanna, 13 Tameka Butt, 14 Alanna Kennedy, 16 Stephanie Catley, 19 Katrina Gorry, 23 Michelle Heyman.

18h30:
Xác định đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục, HLV Trần Vân Phát đã chủ động cất các cầu thủ chủ lực trên băng ghế dự bị. Với đội hình hai, tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng hạn chế bàn thua, đồng thời duy trì tinh thần chiến đấu cho trận play-off sẽ diễn ra vào thứ 4 tới.

-----------------------------------------------------

Việt Nam đã có một hiệp đấu chơi phòng ngự khá tốt trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản và chỉ chịu thủng lưới từ pha sút xa uy lực cuối hiệp. Sang hiệp 2, Nhật Bản thay đổi lối chơi, họ chuyển sang dùng bóng bổng nhiều hơn và Việt Nam dễ dàng thủng lưới thêm 3 bàn nữa.
Bóng bổng là điểm yếu của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VSI)

Nhắc lại để thấy rằng, yếu huyệt của tuyển nữ Việt Nam nói riêng và các đội bóng Đông Nam Á nói chung là chống bóng bổng khi luôn chịu thua thiệt các đối thủ vùng Đông Á về thể hình.

Australia không ở Đông Á nhưng ai cũng biết, đội bóng mới gia nhập Đông Nam Á này vốn đã được Tây “hóa” 100%.

Điểm mạnh của đương kim vô địch châu Á không gì khác chính là khả năng chơi bóng bổng. Australia không màu mè, họ chơi cực kỳ đơn giản mà hiệu quả. Chỉ cần vài đường bóng dài và một pha bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng, treo bóng là có thể ghi bàn.

Vậy Việt Nam sẽ ngăn cản đối thủ bằng cách nào? Câu trả lời vẫn là phòng ngự tập trung số đông như trận gặp Nhật Bản. Có điều, chúng ta cần phải thay đổi ở khả năng phản công, thay vì chỉ biết phá bóng càng xa khung thành càng tốt.

Về mặt lý thuyết, tuyển Việt Nam vẫn có thể lọt vào bán kết và giành vé chính thức dự World Cup nếu vượt qua Australia. Nhưng cơ hội này là rất nhỏ. Vì thế, HLV trưởng Trần Vân Phát sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng sao cho không bị hao tổn lực lượng ở trận đấu play-off nhiều khả năng xảy ra hơn.

DỰ ĐOÁN: 1-3

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn