Trực tiếp bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Chờ bảng đấu của tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 17/07/2019 15:07:00 +07:00

Trực tiếp lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 từ 16h chiều nay, VTC News trực tiếp và thông tin kết quả bảng đấu của tuyển Việt Nam, mời các bạn đón xem.

Trực tiếp lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 từ 16h (Kualar Lumpur, Malaysia)

 

Như vậy, bảng đấu của Việt Nam ở vòng loại World Cup sẽ gồm các đối thủ UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Một bảng đấu vô cùng khó khăn. 

Đối thủ cuối cùng của Việt Nam ở bảng G là UAE 

Bảng A: Guam, Maldives, Philippines, Syria 

Bảng B: Nepal, Kuwait, Đài Loan, Jordan 

Bảng C: Campuchia, Hong Kong, Bahrain, Iraq

Bảng D: Singapore, Yemen, Palestine, Uzbekistan

Bảng E: Bangladesh, Afghanistan, Ấn Độ, Oman 

Bảng F: Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Kyrgyzstan

Bảng G: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam

Bảng H: Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên, Lebanon 

Đến lượt bốc thăm bảng đấu của Việt Nam

Sau khi bốc thăm các đội nhóm 3, các bảng đã xác định được các đội:

Bảng A: Guam, Maldives, Philippines, 

Bảng B: Nepal, Kuwait, Đài Loan 

Bảng C: Campuchia, Hong Kong, Bahrain, 

Bảng D: Singapore, Yemen, Palestine 

Bảng E: Bangladesh, Afghanistan, Ấn Độ 

Bảng F: Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan

Bảng G: Indonesia, Malaysia, Thái Lan 

Bảng H: Sri Lanka, Turkmenistan, Triều Tiên 

Thứ tự các đội nhóm 4 như sau:

Bảng A: Maldives 

Bảng B: Kuwait 

Bảng C: Hong Kong 

Bảng D: Yemen 

Bảng E: Afghanistan  

Bảng F: Myanmar 

Bảng G: Malaysia 

Bảng H: Turkmenistan 

Thứ tự các đội nhóm 5 như sau:

Bảng A: Guam

Bảng B: Nepal

Bảng C: Campuchia 

Bảng D: Singapore

Bảng E: Bangladesh 

Bảng F: Mông Cổ 

Bảng G: Indonesia

Bảng H: Sri Lanka 

Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 sẽ được bắt đầu với các đội nhóm 5 đầu tiên, sau đó lần lượt đến các nhóm 4, 3, 2, 1. 

Lễ bốc thăm bắt đầu 

WC 1
15h35'

Khác với vòng loại World Cup 2018, tuyển Việt Nam đang bước tới vòng loại World Cup 2022 với tâm thế, vị thế hoàn toàn khác. Thầy trò HLV Park Hang Seo là đương kim vô địch AFF Cup, đương kim Á quân U23 châu Á và lọt tới tứ kết Asian Cup 2019 chỉ trong vỏn vẹn hơn 1 năm. Bước tiến thần kỳ của bóng đá Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc khiến các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 không thể chủ quan.

AFC_ASIAN_CUP_2019__JORDAN_vs_VIETNAM 3

Tuyển Việt Nam sẽ gây bất ngờ?

Theo chuyên gia Roshan Rai, cựu tuyển thủ QG Singapore từng chơi cho CLB Home United, tuyển Việt Nam sẽ là "hiện tượng" đáng mong đợi ở chiến dịch vòng loại tới đây. "Nhìn lại Asian Cup 2019 để thấy tuyển Việt Nam sẽ tạo nên những điều rất thú vị. Hãy nhớ Singapore ở vòng loại World Cup 2018 đã chơi tốt, gây khó khăn cho Nhật Bản ra sao. Cùng với Việt Nam, Ấn Độ, Philippines hay Bangladesh cũng có thể gây bất ngờ".

Một suất trong nhóm hạt giống thứ hai cũng giúp tuyển Việt Nam tránh được nhiều đối thủ mạnh như Iraq, Uzbekistan, Jordan,... Tuy nhiên, những đội bóng trong các nhóm còn lại cũng rất đáng gờm.

Để lọt vào vòng loại cuối cùng, các học trò của thầy Park cần giành ngôi nhất bảng hoặc là một trong bốn đội nhì xuất sắc nhất. Nếu Qatar cũng có tên trong nhóm 12 đội lọt vào vòng loại cuối, suất đi tiếp sẽ được đẩy xuống cho đội nhì có thành tích tốt thứ năm.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam chưa bao giờ vượt qua vòng loại thứ hai. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng áo đỏ sẽ tạo thêm một kỳ tích nữa. Lọt vào nhóm 12 đội mạnh nhất ở vòng loại cuối, dẫu sao cũng sẽ là niềm động viên cho bóng đá Việt Nam.

AFC_ASIAN_CUP_2019_-_VIETNAM_vs_YEMEN_1-min

Quang Hải (trái) là cầu thủ được mong đợi nhất bên phía Việt Nam.

John Wilkinson - một chuyên gia bóng đá châu Á khác, cũng đánh giá cao khả năng tạo bất ngờ của tuyển Việt Nam. Theo cựu tuyển thủ Singapore, Quang Hải sẽ là một trong những "sao trẻ" sẽ toả sáng ở vòng loại World Cup 2022.

"Quang Hải mới gần 20 tuổi nhưng lại sở hữu cái chân trái kỳ diệu. Cậu ấy đá phạt rất tốt và sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Tôi tin trong tương lai, Quang Hải có thể thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc", ông Wilkinson chia sẻ.

15h15'

Trang Fox Sports phiên bản Thái Lan đánh giá rằng trước các đối thủ trong nhóm hạt giống số một là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc, việc giành điểm là nhiệm vụ quá khó khăn cho "Voi chiến".

Trong khi đó, ở nhóm hạt giống số hai, được chạm trán đội tuyển Việt Nam là kịch bản dễ chịu nhất so với việc phải tranh tài với những đối thủ lớn như Iraq, Syria hay Uzbekistan.

viet nam thai lan

 Thái Lan mong được tái đấu tuyển Việt Nam sau thất bại ở King's Cup 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Fox Sports nhận định bầy "Voi chiến" hoàn toàn đủ chất lượng để vượt qua những đội bóng như Jordan và Việt Nam. Việt Nam, đại diện duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á trong danh sách này, là đối thủ dễ thở nhất dành cho Thái Lan.

Theo truyền thông xứ sở chùa vàng, bảng đấu "mềm" nhất là Thái Lan được gặp các đội tuyển UAE, Việt Nam, Myanmar và Singapore. "Voi chiến" đã có cơ hội chạm trán với chủ nhà UAE tại Asian Cup 2019, nơi hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1.

Việt Nam được đánh giá xếp số một ASEAN hiện nay, đồng thời cũng là đối thủ được người hâm mộ Thái Lan đặc biệt mong chờ tái đấu ở vòng loại World Cup sau thất bại 0-1 ở King's Cup 2019 ngay trên sân nhà đầu tháng 6 vừa qua.

Myanmar và Singapore lần lượt nằm trong nhóm hạt giống số 4 và 5, đều là những "con mồi" yêu thích của Thái Lan trong khu vực.

Ngược lại, bảng tử thần đối với "Voi chiến" là chạm trán với Iran, Iraq, Malaysia và Indonesia. Trong khi Malaysia là đội bóng đã đánh bại Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018, Indonesia lại trở thành cơn ác mộng trong mỗi dịp Thái Lan đi làm khách.

Sau khi HLV Sirisak Yodyardthai xin từ chức vì thất bại ở King's Cup, đội tuyển Thái Lan vẫn chưa có thuyền trưởng mới. Theo truyền thông xứ sở chùa vàng, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị bổ nhiệm HLV Akira Nishino lên giữ chức HLV trưởng tuyển quốc gia.

Với việc từng đưa đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng knock-out World Cup 2014, ông Nishino được kỳ vọng giúp Thái Lan lần đầu tiên giành quyền tham dự ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Nguồn: Zing 

Các đội bóng dự vòng loại thứ hai và nhóm hạt giống được phân chia như sau

World Cup

Thể thức vòng loại World Cup thứ 2

- 40 đội bóng được chia vào 8 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Các đội đá vòng tròn 2 lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì.

- 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất lọt vào vòng loại cuối cùng.

- Nếu Qatar có tên trong 12 đội mạnh nhất, vé dự vòng loại cuối cùng sẽ được trao cho đội nhì bảng có thành tích xuất sắc thứ 5 do Qatar không được dự vòng này. 

- Ở vòng loại cuối cùng, 12 đội sẽ chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng 6 đội để tiếp tục chọn các đại diện đến với World Cup 2022.

AFF 2018-7 6

Tuyển Việt Nam sẽ gây bất ngờ ở vòng loại thứ 2? 

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào 16h hôm nay (17/7). Có tổng cộng 40 đội bóng tham dự vòng đấu này, gồm 34 đội có thứ hạng FIFA cao nhất châu lục và 6 đội vượt qua các trận đấu loại trực tiếp ở vòng loại thứ nhất. 

Với vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA, hạng 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2. Điều này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn tránh được không ít đối thủ mạnh như Iraq hay Uzbekistan. Trừ các đội nhóm 1 có đẳng cấp cao hơn hẳn, ba nhóm còn lại chỉ có một số ít đội được coi là ngang tầm với đội tuyển Việt Nam.

NNA_9565

 Đội tuyển Việt Nam có thể chạm trán Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022?

Đội tuyển Thái Lan mong bốc thăm trúng tuyển Việt Nam ở nhóm 2, bởi thực tế nhà đương kim vô địch AFF Cup là một trong hai đội có thứ hạng FIFA thấp nhất ở nhóm này. Ngược lại, gặp kình địch cùng khu vực có lẽ là kịch bản gây ra nhiều nỗi lo nhất cho người hâm mộ Việt Nam do Thái Lan (cùng Palestine) là đối thủ đáng gờm nhất ở các nhóm dưới.

Người hâm mộ cũng có thể được chứng kiến một bảng đấu thú vị từ kết quả bốc thăm với một bảng đấu toàn các đội Đông Nam Á (trừ đội hạt giống số 1). Đội tuyển Việt Nam có thể ở cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một bảng đấu không hề đơn giản bởi các đội tuyển trong khu vực luôn có yếu tố kỵ giơ.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. Dự kiến sẽ có 6 lượt trận diễn ra trong năm 2019, mỗi đội được nghỉ 1 lượt. Nếu những lá thăm thuận lợi, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan nghĩ tới việc đi tiếp.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn