Trực tiếp bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam gặp đối thủ dễ

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 25/05/2023 14:09:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024 từ 14h ngày 25/5.

  • Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024

    Trực tiếp bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam gặp đối thủ dễ - 1

    Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024.

  • U23 Indonesia nằm cùng bảng với U23 Turkmenistan.

  • U23 Thái Lan cùng bảng với U22 Malaysia.

  • Đội bóng cuối cùng nằm ở bảng C là U23 Singapore, đối thủ U23 Việt Nam từng gặp tại SEA Games 32.

  • U23 Indonesia nằm ở bảng cói 3 đội, đối thủ đầu tiên của họ là Đài Loan (Trung Quốc).

  • U23 Thái Lan cùng bảng với U23 Bangladesh.

  • U22 Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Yemen.

  • U23 Thái Lan cùng bảng với U22 Philippines.

  • U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 đảo Guam, đây cũng là đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Troussier.

    Trực tiếp bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam gặp đối thủ dễ - 2

    U23 Việt Nam nằm cùng bảng với đảo Guam.

  • Có 3 nước Đông Nam Á được chọn làm chủ nhà của các bảng đấu tại vòng loại là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

  • U23 Việt Nam nằm ở bảng C và là chủ nhà của bảng đấu.

  • Thể lể bốc thăm, chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024

    Đứng thứ 7/16 ở VCK U23 châu Á 2022,  U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1. Tại VCK diễn ra ở Uzbekistan vào năm ngoái, U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan (2-2), hòa U23 Hàn Quốc (1-1) và thắng U23 Malaysia (2-0), qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì và giành quyền vào tứ kết. Ở tứ kết, U23 Việt Nam đã thua U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-2, đội bóng sau đó giành chức vô địch. 

    Trực tiếp bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam gặp đối thủ dễ - 3

    U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại.

    43 đội sẽ được chia  thành 11 bảng (10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt tại 1 địa điểm tập trung. 11 đội đứng nhất và 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Qatar dự VCK diễn ra vào tháng 5 năm sau. AFC cũng đã xác định 11 nước đăng cai vòng loại gồm Bahrain, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Hàn Quốc, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Thái Lan, Uzbekistan và Việt Nam.

    Theo điều lệ, việc phân nhóm hạt giống dựa vào thành tích của VCK U23 châu Á 2022. Các đội không dự VCK năm 2022 cùng với chủ nhà Qatar được xếp ở nhóm 4. Đứng thứ 7/16 đội dự nên U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1. Điều này giúp đoàn quân của ông Philippe Troussier sáng cửa giành vé dự VCK, khi chỉ gặp các đối thủ ở nhóm 2 trở đi (trừ các đội đăng cai bảng đấu).

    Indonesia và Thái Lan sắm vai chủ nhà nên U23 Việt Nam chỉ có thể gặp các đối thủ khác ở Đông Nam Á như Malaysia, Campuchia, Singapore… Tuy có thể rơi vào bảng dễ nhưng U23 Việt Nam cũng có thể rơi vào bảng khó với các đối thủ mạnh như Iran (nhóm 2), Lebanon (nhóm 3), Triều Tiên (nhóm 4). 

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn