Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31

SEA Games 32Thứ Hai, 23/05/2022 19:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà từ 19h30 hôm nay 23/5.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31

21h: VĐV Đinh Phương Thành (TDDC) rước cờ SEA Games ra sân khấu. Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng trao lại lá cờ cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà tiếp theo của đại hội.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 1

Đinh Phương Thành rước cờ SEA Games. (Ảnh: Đắc Huy)

20h45: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc SEA Games 31:

"Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã thành công rất tốt đẹp. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội. Ngọn đuốc của niềm tin chiến thắng; ngọn đuốc của tình hữu nghị, đoàn kết; ngọn đuốc của hòa bình và phát triển khu vực Đông Nam Á sẽ mãi mãi thắp sáng.

Chúng ta sẽ được gặp nhau ở SEA Games 32 tại đất nước Campuchia xinh đẹp và mến khách. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin trân trọng cảm ơn!”

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố bế mạc SEA Games 31.

20h40: Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ Trưởng Bộ VH,TT&DL và ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao thưởng cho các VĐV tiêu biểu tại SEA Games 31: Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam, 3 HCV cá nhân môn điền kinh), Joshua Robert Atkinson (Philippines, 4 HCV môn điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam, 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games), Quah Jing Wen (Singapore, 6 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games). 

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 3

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Huy Hoàng là 2 trong số 4 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31. (Ảnh: Đắc Huy)

20h30: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong lễ bế mạc, trong đó có đoạn:

"Thành công của SEA Games 31 không chỉ thể hiện ở sự nỗ lực, cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam, sự ủng hộ nhiệt thành của các quốc gia trong khu vực, của những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập mà còn là bài ca về tính trung thực, cao thượng, là minh chứng cho một tương lai phát triển tốt đẹp của thể thao khu vực đang từng bước tiếp cận trình độ của châu lục và thế giới.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 4

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong lễ bế mạc. (Ảnh: Đắc Huy)

Tại Đại hội này, Ban tổ chức đã trao tổng số 1.759 huy chương các loại, trong đó có 525 huy chương vàng, 522 huy chương bạc và 712 huy chương đồng; với 30 kỷ lục SEA Games được xác lập. Đoàn thể thao Việt Nam đã đi vào lịch sử của SEA Games với kỷ lục 205 huy chương vàng, vượt kỷ lục 194 huy chương vàng mà Đoàn thể thao Indonesia đã đạt được tại SEA Games Jakarta 1997; phá kỷ lục SEA Games tại 17/30 nội dung.

SEA Games 31 đã thực sự trở thành ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị. Chủ đề của Đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đã được tỏa sáng và thành công rất tốt đẹp. Ban Tổ chức Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đăng cai tổ chức các môn thi đấu của Đại hội".

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 5

Phần diễu hành của các tình nguyện viên là lời cảm ơn của đại hội tới lực lượng hỗ trợ đắc lực cho ban tổ chức, góp phần tạo nên một kỳ SEA Games 31 thành công. (Ảnh: Đắc Huy)

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 6

Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà. (Ảnh: Đắc Huy)

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 7

Hình ảnh thiếu nữ áo dài ngồi xích lô gợi nhớ những ký ức Hà Nội xưa. (Ảnh: Đắc Huy)

20h: Lễ bế mạc SEA Games 31 mở màn bằng tiết mục nghệ thuật mang màu sắc văn hóa, truyền thống của Thủ đô Hà Nội. Khán giả được nghe những bài bài hát về Hà Nội, do các nghệ sĩ Đông Hùng, Khánh Linh, Bảo Trâm, Phạm Anh Duy trình diễn bên cạnh những hình ảnh rất đời thường của thành phố nghìn năm văn hiến.

Chủ đề của Lễ bế mạc SEA Games 31 là “Hội tụ để tỏa sáng – Gather to shine”. Ý nghĩa của chương trình là 12 ngày thi đấu đã mang tới luồng sinh khí mới của thời đại, nhịp sống trẻ và sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn và dịch bệnh. Ngoài ra, sự thành công của SEA Games 31 còn chứng tỏ sức mạnh và tình đoàn kết của Việt Nam với toàn bộ quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 8

Khung cảnh trước giờ bắt đầu lễ bế mạc SEA Games 31.

Sau gần 2 tuần tranh tài, đoàn Việt Nam giành 205 HCV, gần gấp đôi đoàn về nhì là Thái Lan.

Tuy nhiên, vị trí nhất toàn đoàn ở SEA Games 31 chưa phải đích ngắm cuối cùng. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam là những sân chơi cao hơn như ASIAD và Olympic. Đây là hai đấu trường mà thành tích của VĐV Việt Nam còn cần phải cải thiện.

Trong 2 tuần tranh tài, hầu hết các địa điểm thi đấu đều chật kín khán giả. Sân Thiên Trường là một minh chứng, khi luôn có đông đảo CĐV đến theo dõi các trận đấu dù không có U23 Việt Nam góp mặt.

"Trước SEA Games 31, không chỉ tôi mà nhiều người cũng nghĩ đây là kỳ đại hội khó khăn cả về khâu tổ chức, chuyên môn hay sự ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, Chính phủ đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nên chúng ta có thể mở cửa cho người dân vào xem các VĐV thi đấu.

Điều chúng tôi ấn tượng và bất ngờ nhất là ở SEA Games 31 được người hâm mộ, nhân dân ủng hộ. Tất cả các nhà thi đấu, sân vận động đều đầy ắp khán giả. Ở trận đấu giữa U23 Lào và U23 Singapore, sân Thiên Trường còn phải đóng cửa vì quá đông. Ở bên ngoài sân, khán giả còn chen lấn xô đẩy nhau, nhiều người không vào được sân, trong khi đó không phải trận đấu có U23 Việt Nam góp mặt.

Trực tiếp Lễ bế mạc SEA Games 31 - 9

CĐV đến kín sân Cẩm Phả cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Tôi đã chỉ đạo ban tổ chức các địa điểm thi đấu phải tạo điều kiện cho người dân vào xem trực tiếp, nếu khán đài hết chỗ thì để khán giả ngồi bậc thềm, miễn là được vào xem. Hầu hết các VĐV có gia đình, người thân đến tận nơi ủng hộ. Thể thao đã đi vào cuộc sống và sinh hoạt của người dân Việt Nam. Nhận thức của người dân về thể thao đã thay đổi rất nhiều", Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh. 

SPORT+ ACTIVE là sản phẩm mì ly thể thao đầu tiên trên thị trường được tư vấn công thức bởi Viện Y Học Ứng dụng Việt Nam. Sản phẩm cung cấp 10g Protein, đạt đến sự cân bằng về tỷ lệ Đạm – Carbohydrate xấp xỉ 1:4, hàm lượng chất Béo chỉ 11g. SPORT+ ACTIVE cung cấp 310 Kcal năng lượng, bổ sung đến 9 vitamin, khoáng chất thiết yếu đáp ứng tối thiểu 10% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày, cùng với chất xơ; phù hợp cho một bữa ăn phụ tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng không chỉ dành cho những người hay vận động, thích thể dục thể thao mà còn dành cho người bình thường, giúp tăng cường thể lực, tràn đầy năng lượng để thỏa sức với đam mê, không ngừng vươn cao, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xem thêm chi tiết tại: https://acecookvietnam.vn/san-pham/sport/

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn