Trực tiếp Bế mạc Olympic Rio 2016

Thể thaoThứ Hai, 22/08/2016 06:00:00 +07:00

Trực tiếp lễ Bế mạc Thế vận hội Olympic Rio 2016 từ 6h sáng 22/8, hình ảnh trực tiếp từ sân Maracana, Brazil.

8h25

Ngọn lửa Olympic đã tắt. Pháo hoa bắn đầy trời Rio de Janeiro. Trong tiếng nhạc Samba rộn ràng, người Brazil bắt đầu màn Carnival hoành tráng.

be-mac-25

 

be-mac-24

 

8h18

Chủ tịch IOC tuyên bố kết thúc Olympic Rio 2016 sau 16 ngày tranh tài.

settop-4

 

Đoàn Mỹ đã giành vị trí dẫn đầu tại Olympic Rio 2016 với thành tích 121 huy chương: 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ và bỏ xa Vương quốc Anh trên bảng tổng sắp chung cuộc.

Họ cũng là đoàn thể thao đầu tiên và duy nhất tại Olympic lần này đạt cột mốc trên 100 huy chương. Đoàn Vương quốc Anh đứng thứ 2 với chỉ 68 huy chương -  27 HCV, 23 HCB và 17 HCĐ. 

Vương quốc Anh tỏ ra mình xứng đáng với vị trí thứ 2 - mặc dù có những chuệch choạc trong những ngày thi đấu đầu tiên nhưng sau đó họ có cuộc bứt tốc mạnh mẽ và vượt mặt Trung Quốc. 

Ngược lại với đà thăng tiến của Vương quốc Anh, Trung Quốc đã trải qua 1 kỳ Thế vận hội không như mong muốn. Mặc dù kỳ vọng lớn, họ chỉ đạt được 26 HCV, 18 HCB và 26 HCĐ. 

8h10

Ông Carlos Nuzman - Chủ tịch của Ủy ban Olympic Rio 2016 nói rằng người dân Brazil hạnh phúc và tự hào vì thế vận hội này. Họ chính là những người xứng đáng nhận tấm HCV cao quý nhất của Olympic với sự đón tiếp nồng hậu.

"Một Brazil thống nhất đã mang tới một Olympic đa dạng, đẹp đẽ, nhiều giá trị, thống nhất trong đa dạng", chủ tịch IOC đáp lời.

settop-7

 

settop-6

 

settop-5

 

7h50

Tuyệt vời. Thật sự phải thán phục sức sáng tạo đỉnh cao của những đạo diễn lễ bế mạc Olympic.

rio-olympics-closing-ceremony_dabf7c2a-6805-11e6-8382-bd2fa398f652

 

Doraemon tặng cho Super Mario chiếc ống xuyên tâm trái đất, đưa chàng thợ sửa ống nước Super Mario đến Maracana. Và hiện lên phía bên kia chiếc ống màu xanh quen thuộc, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính là đại sứ của đất nước mặt trời mọc, khởi đầu cho chiến dịch Olympic Tokyo 2020.

7h45

Lá cờ Olympic được thị trưởng thành phố Rio trao lại cho bà Yuriko Koike, thị trưởng Tokyo, chủ nhà tiếp theo của Thế vận hội Olympic.

be-mac-23

 

Nhật Bản gửi lời chào ấn tượng thông qua những chú người máy biết cúi chào, cùng với lời cảm ơn bằng rất nhiều thứ tiếng trên thế giới.

be-mac-19

 

be-mac-18

 

be-mac-17

 

7h40

Những thành viên mới được bầu của Ủy ban Olympic quốc tế IOC tặng hoa cho đại diện các tình nguyện viên tại Olympic Rio. Trước đó, trên một số tờ báo phương Tây, nhiều tình nguyện viên đã lên tiếng về chế độ làm việc khắc nghiệt, lương thấp, nhiều áp lực tại Rio 2016.

 

7h30

Ban tổ chức trao huy chương cho nội dung Marathon, nội dung được xem là khởi nguồn cho Olympic. VĐV Kenya Eliud Kipchoge giành HCV, tấm HCV thứ 6 của Kenya. VĐV Feyisa Lilesa của Ethiopia nhận HCB,  Galen Rupp mang về thêm 1 tấm HCĐ cho đoàn Mỹ.

be-mac-21

Lễ trao huy chương cho môn Marathon

be-mac-15

 

be-mac-20

Simone Biles, ngôi sao TDDC Mỹ, người được vinh dự cầm cờ đoàn Mỹ tại lễ bế mạc

7h15

Thời gian để nhớ lại- là thông điệp tiếp theo được thể hiện trong màn trình diễn của các nghệ sĩ Brazil. Bài thơ 'Saudade' nổi tiếng của nhà thơ Brazil, Arnaldo Antunes, được đọc vang to khắp sân vận động. Nó nhắc nhở mọi người cùng nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống, nhớ lại những người yêu mến ta kể cả khi họ là người xa lạ.

 

7h

Phần 1 của lễ bế mạc kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Phần 1 của buổi lễ được dẫn dắt bằng âm nhạc điện tử hào hứng, bằng nụ cười và niềm hào hứng của các vận động viên. Bài hát "Carry me" trẻ trung, sôi động là điểm nhấn đặc biệt khi mang tới thông điệp không biên giới của tinh thần Olympic. 

be-mac-10

 

6h45

Mưa nhỏ ở Rio. Các VĐV phải mặc áo mưa giấy để đi diễu hành. 

be-mac-14

 

be-mac-11

 

be-mac-08

 

be-mac-07

Đại diện Việt Nam tại buổi lễ bế mạc Olympic

be-mac-06

Lễ thượng cờ Brazil

 

6h35

DJ Dolores và dàn nhạc Santa Massa đã biểu diễn cùng nhau suốt 15 năm qua. Lần này, họ mới đến Maracana không chỉ là không khí lễ hội mà còn thổi vào lễ bế mạc Olympic tinh thần đoàn kết, niềm vui cùng sự tự hào của Brazil, và trên hết biến âm nhạc thành sợi dây nối kết những vận động viên đến từ khắp thế giới.

Twitter, Facebook của các VĐV có vinh dự diễu hành dưới sân ngập tràn lời cảm ơn, pha lẫn chút tiếc nuối khi đang sống trong những phút cuối cùng của Rio 2016.

be-mac-05

 

6h25

Olympic 2016 để lại những khoảnh khắc vàng đáng nhớ: Micheal Phelps giành HCV Olympic thứ 23, Usain Bolt hoàn tất cú ăn 3 (3 lần liên tiếp vô địch đủ 3 nội dung chạy 100m,200m, 4x100m tiếp sức), Mo Farah là người đầu tiên bảo vệ thành công 2 chức vô địch 5000m, 10.000m.

Đây là năm đầu tiên, đoàn thể thao người tị nạn tham dự thi đấu.

Fiji, đất nước bé nhỏ ở châu Đại Dương, giành HCV đầu tiên ở môn rugby.

6h20
be-mac-03

Hình ảnh đầu tiên từ lễ bế mạc Olympic

be-mac-01

Ngọn đuốc Olympic 2016

be-mac-02

Biểu tượng chúa của thành phố Rio de Janeiro

6h10

Trong tiếng nhạc Sounds of the City, As Pastorinhas, người Brazil gửi lời chào mừng đặc biệt hiếu khách tới những vị khách đã dành gần một tháng hòa mình vào nhịp sống Olympic.

27 em nhỏ, đại diện cho 27 bang của Brazil, cùng cất vang bài quốc ca Brazil. Lá cờ Brazil hiện lên giữa sân vận động Maracana.

Sau đó, 207 đoàn vận động viên tiến vào sân vận động. Khác với lễ khai mạc, tại lễ bế mạc, các vận động viên đại diên cho các đoàn, sẽ là những người đầu tiên bước vào sân.

6h

Sau màn đếm ngược, lễ bế mạc Olympic Rio bắt đầu rộn rã trong tiếng nhạc Samba độc đáo. Những hình ảnh đặc trưng của thành phố, biểu trưng của Olympic 2016, 5 vòng tròn Olympic được tạo hình rực rỡ trên mặt sân vận động Marcacana

Cho tới giờ, mọi chi tiết của lễ bế mạc vẫn được ban tổ chức giữ kín. Tuy nhiên, chắc chắn Brazil sẽ không làm người hâm mộ thất vọng trong buổi lễ chia tay Rio 2016 và truyền lá cờ Olympic cho chủ nhà của Thế vận hội 4 năm sau, Tokyo.

Olympic 2016 đã kết thúc sau hơn hai tuần tranh tài quyết liệt. Kết quả, trong 11 quốc gia Đông Nam Á thi tài tại Rio 2016, đã có 6 quốc gia góp mặt trên bảng tổng sắp huy chương.

Mỹ xếp nhất toàn đoàn với 43 HCV, đứng thứ 2 là Vương quốc Anh (29 HCV), theo sau là Trung Quốc, Nga, Đức. Đã có 65 kỷ lục Olympic bị phá.

Bình luận
vtcnews.vn