Bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh, gió giật cấp 10

Thời sựThứ Sáu, 02/08/2019 20:05:00 +07:00

Theo tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, vị trí tâm bão ở phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200km, cách Nam Định khoảng 250km.

23h

Từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm).

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay (2/8), có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm).

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 8.

22h20

Theo lực lượng chức năng cho biết, đầu nguồn sông Ka Long bắt đầu xuất hiện lũ nhưng khu vực qua trung tâm TP Móng Cái, mực nước sông Ka Long chưa ở mức báo động.

Mưa rất lớn tại TP Móng Cái kèm theo những cơn gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, quật đổ hàng loạt cây cối trên đường.

21h45

Theo tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, vị trí tâm bão ở phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200km, cách Nam Định khoảng 250km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, men theo vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

bao-2 11

Cây đổ nghiêng ngả ở khu vực bão đi qua. 

bao-1 10

 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó đổi hướng di chuyển hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu và tan dần.

21h10

Đến 20h ngày 2/8, vị trí tâm bão số 3 cách Móng Cái khoảng 60 km. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12.

Hiện tại, mưa rất to tại khu vực trung tâm thành phố Móng Cái, kèm theo những cơn gió giật mạnh cấp 7-8. Dự báo trong 2-3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, gió giật cấp 8, cấp 9 và mưa như trút nước. Cán bộ chiến sĩ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đang túc trực thực hiện các phương án phòng, chống bão số 3.

20h50

Khu vực cầu Bắc Luân 2 đang có mưa khá lớn, gió giật cấp 7, cấp 8.

20h40

Khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 (Móng Cái, Quảng Ninh) đang có mưa rất to, gió giật liên hồi đến cấp 7, cấp 8.

Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ đang túc trực phòng chống bão số 3 tại đây.

chong bao 9

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái phòng chống bão số 3.

19h30

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực ngã ba xoáy nguồn sông Ka Long (TP Móng Cái, Quảng Ninh), nước sông từ thượng nguồn đang đổ về.

Cũng tại khu vực này xuất hiện gió cấp 5-6, mưa rào nặng hạt, lượng mưa đo được khoảng 98mm.

19h

Vị trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) 65km, cách Hải Phòng khoảng 210km, cách Nam Định khoảng 290km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. 

Bão số 3 gây mưa rất to cho khu vực Bắc Bộ

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Đến 4h ngày 3/8, vị trí tâm bão trên bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

bao so 3 chieu 2

Ví trí và hướng di chuyển của cơn bão. (Ảnh: TTKTTVQG) 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 3/8, áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. 

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu và tan dần. 

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m. 

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10. 

Từ đêm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7. 

Dự báo từ nay đến 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt). 

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (2/8) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm), từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Video: Bão số 3 đổi hướng, tiến vào Quảng Ninh - Thái Bình

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng 2/8, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá bão không lớn, nhưng có khả năng gây mưa diện rộng. Các địa phương không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập; không cho người dân trở lại thuyền, bè, chòi canh...

Do tổng mức thiết kế thoát lũ của Hà Nội chỉ 120 mm/giờ trong khi dự báo Hà Nội sẽ có mưa tối đa 200 mm, nên thứ trưởng Hiệp đã yêu cầu Ban chỉ đạo cử đoàn công tác phối hợp với TP Hà Nội kiểm tra các công trình bơm tiêu thoát trong ngày 2/8.

Các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định đã cấm biển trong ngày 1/8, sơ tán lao động trên chòi canh nuôi trồng thủy sản, khách du lịch. Hiện đảo Cô tô (Quảng Ninh) còn trên 300 khách du lịch. Ban chỉ đạo đã yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh đảm bảo an toàn cho số du khách trên.

Chạy trú bão, tàu du lịch mắc cạn trên đê bao dự án lấn biển ở Quảng Ninh

Chiều 8/2, thông tin với PV VTC News, ông Lưu Minh Đức – Chủ tịch UBND xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công tàu du lịch bị mắc cạn vào đê bao chắn cát của một dự án ven biển khi đang chạy tránh bão số 3.

67442192_347623366164348_1865925507837591552_n

 Tàu khách Hoàng Vi 1 mắc cạn khi chạy vào bờ tránh báo số 3.

Trước đó, đêm 1/8, trên đường chạy vào bờ tránh trú bão, tàu khách Hoàng Vi 1 mắc cạn lên đê bao của một dự án xử lý chất thải của Công ty Quan Minh (Quan Lạn, Vân Đồn). Sau khi thủy triều rút đi, mũi tàu hếch hẳn lên hàng mét so với đuôi tàu.

Thông tin với báo chí, ông Bùi Đông (chủ tàu Hoàng Vi 1) cho biết, nếu không giải cứu kịp thời thì rất nguy hiểm, bởi thủy triều lên sẽ nhấn chìm phần máy và tàu có thể bị cuốn trôi ra biển khi gặp bão.

Từ sáng 2/8, ông Đông huy động máy xúc và nhờ người dân đào vét đất, cát xung quanh để hạ mũi cho cân bằng với đuôi tàu và chờ thủy triều lên sẽ kéo tàu ra.

Chủ tịch UBND xã Quan Lạn cho biết, sau khi nắm được thông tin, chủ đầu tư dự án đồng ý để chủ tàu huy động phương tiện cắt một phần đê bao chắn cát chờ đến khi thủy triều lên sẽ kéo tàu ra khỏi đê bao.

Đến 13h ngày 2/8, tàu du lịch trên được giải cứu và chạy về nơi tránh trú bão an toàn.

14 tàu cá Quảng Bình mất liên lạc khi vào trú bão ở đảo Hải Nam, Trung Quốc

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 sáng 2/8, Đại tá Phạm Xuân Diệu - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết từ chiều 1/8, các đơn vị của Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền, đưa người, lồng bè, chòi canh ven biển lên bờ an toàn.

"Ngày hôm qua, 20 tàu Quảng Bình vào tránh trú tại đảo Hải Nam (Trung Quốc), hiện tại mới xác minh được 6 tàu, còn lại 14 tàu sau khi di chuyển về phía đảo Hải Nam đang mất liên lạc với chủ tàu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã cử cán bộ, chiến sĩ tới gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên để làm việc nhưng hiện chưa liên lạc được", Đại tá Diệu cho biết.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn