Trực tiếp: Bão số 1 đổ bộ thẳng Thái Bình, Nam Định

Thời sựThứ Tư, 27/07/2016 20:35:00 +07:00

Bão số 1 tên quốc tế là Mirinae đã đổ bộ vào đất liền gây ra mưa to ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng.

09h30: Trung tâm Dự báo khí tượng thông tin, do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong 12-18 giờ vừa qua, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-150mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Nam Định 160mm, Ninh Bình 210mm, Thái Bình 200mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 180mm, Hưng Yên 155mm, Chi Nê (Hòa Bình) 220mm.

Hồi 8 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ vĩ Bắc; 105,5 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

13872594_10201886946011206_1372945112_n

Hàng loạt xe máy bị hất văng trong mưa bão ở Hà Nội 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 28/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) sáng nay (28/7) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Video: Cổ thụ bật gốc đè bẹp ô tô ở Hà Nội

Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc.

08h00: Tại Hà Nội, cây cối đổ ngổn ngang gây ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi đường. Gió mạnh hất quật ngã nhiều người xuống đường.

13874956_940966386025645_

 

13844123_1020188659944254

Gió làm người đi đường xiêu vẹo

Video: Hà Nội 'oằn' mình trong mưa lớn

07h30: Nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, TP Thái Bình đã 'hoá' sông, nước ngập nghiêm trọng, hàng loạt phương tiện chết máy không thể di chuyển. 

13882121_10202057839044311_5912228374728623384_n

Đường Phạm Hùng (Hà Nội) (Ảnh: Nguyen Duy Hung/Otofun) 

thb1

 

thb4

 TP Thái Bình ngập nghiêm trọng (ảnh: Kiên Pharmacist/Otofun)

06h30: Tại Hà Nội lúc mưa đang trắng trời đất, gió giật mạnh rít lên từng hồi. Mưa lớn khiến cho các hoạt động của người dân bị ngưng trệ. Trên đường rất ít người dân ra ngoài. Một số cây cối hai bên đường đã bị bật gốc. Hiện tại, lực lượng của xí nghiệp cấp thoát nước đã có mặt tại các điểm trọng yếu để đề phòng trường hợp ngập nặng xảy ra. 

Hiện tại tại nội thành Hà Nội, gió giật đến mức cấp 6 - cấp 8, nhiều người đi đường thậm chí không thể di chuyển bởi gió quá lớn. 

Video: Gió tạt 'bay người', dòng xe cộ  đứng yên không dám di chuyển (nguồn: Tan Keu)

13874911_1111861148857868_2089915011_n

 Mưa trắng trời ở Hà Nội

13654392_1111863062191010_2089006786677960767_n

 

1h30: Tại Thái Bình, mưa vẫn rất to và gió thổi mạnh, cây cối bị đổ trên đường phố rất nhiều. Tại Nam Định, mưa đã ngớt nhưng gió đang giật từng hồi. Theo người dân, trước đó, gió đã có những lần đổi hướng và hiện tại gió đã xoay sang hướng Đông.

baodobothaibinhninhbinhvoicuongdomanh

Cơn bão đã gây ra nhiều thiệt hại vật chất tại thị trấn Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định - hình ảnh chụp lúc 0h50 ngày 28/7 (Ảnh: Đình Hưng/Dantri) 

0h40: Một số người dân tại Trực Ninh - Nam Định phản ảnh, nhiều nhà mái ngói tại đây bị tốc, mái tôn bay liểng xiểng, nhiều cửa kính bị giật tung. Không ít người bất ngờ về tâm bão và cấp độ của bão.

0h27' ngày 28/7: Hà Nội bắt đầu mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm nay đến hết đêm 28/7, có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa khoảng 100-200mm. Có thể xảy ra nguy cơ ngập lụt ở một số tuyến phố.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

23h54: Nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP Thái Bình, cây cối, biển quảng cáo, đèn trang trí đổ la liệt, chắn ngang đường, khiến cho việc lưu thông của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, lượng mưa lớn liên tục trút xuống thành phố, kèm theo những cơn gió giật mạnh lên đến trên cấp 12 và vẫn còn đang tiếp tục hoành hành. Các lực lượng chức năng đang tuần tra, kiểm soát, xử lý các sự cố do mưa bão gây ra.

13866844_1341260275888460_878443808_n

Mưa lớn liên tiếp trút xuống Thái Bình - Ảnh: Minh Khang 

23h35: Bản tin của Trung tâm Khí tượng thông báo, tối nay (27/7), bão số 1 đi vào khu vực các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Do ảnh hưởng của bão số 1, ở đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Thái Bình có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Hồi 23 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ vĩ Bắc; 106,2 độ kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11-13. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

vov_5_KWGI

 Gió to giật đổ biển quảng cáo ở Đồ Sơn - Nguồn ảnh: VOV

Đến 10 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-12. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11-13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc Đông Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. 

23h: Tại TP Thái Bình và một số huyện lân cận đã xuất hiện mưa rất to kèm theo gió giật mạnh lên đến cấp 12, cây cối một số tuyến đường gãy, đổ la liệt. Dường như bão đang đổ bộ đúng địa phương này.

13872523_1341230322558122_1034324224_n

Cây cối đổ la liệt trên một số tuyến phố Thái Bình

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản.Có lúc gió giật trên cấp 12. Cùng thời điểm này, tại Hải Phòng cũng đang xuất hiện mưa to đến rất to kèm theo những cơn gió giật khá mạnh, ước tính khoảng ấp 10-11.

22h30: tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng, gió Đông Nam đang mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 kèm theo đừng đợt mưa rào nặng hạt như trút nước xuống Thành phố.

13672413_1341198479227973_522927821_n (1)

Ảnh: Minh Khang 

Video: Bão số 1 chậm lại khi vào đất liền

22h15: Tại TP Thái Bình đang có mưa to đến rất to, gió giật mạnh theo hướng tăng dần. Tại các tuyến phố lớn như đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi đã có nhiều cây đổ. Nhiều biển quảng cáo Led trên đường Lê Lợi treo ngang đường bị gió giật mạnh rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

13875113_1341186389229182_922499248_n

Ảnh: Minh Khang 

22h: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 27/7 như Lạc Sơn (Hòa Bình) 67mm; Mường Khương (Lào Cai): 30 mm; Văn Lý (Nam Định): 52 mm; Nho Quan (Ninh Bình): 38 mm; Đào Viên (Tuyên Quang) 65 mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 50 mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước thượng lưu sông Thao có khả năng lên trên mức báo động (BĐ) 1, sông Hoàng Long lên mức BĐ 1, các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ 2.

Cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất có khả năng xảy ra tại tất cả các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang. Ngập úng tại vùng trũng và các đô thị có nguy cơ cao xảy ra, đặc biệt tại các tỉnh: Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội.

21h45: Tại Nam Định đang có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7, cấp 8. Trước đó, từ 20h tối nay, khu vực huyện Hải Hậu đến TP Nam Định có mưa to, gió giật mạnh khiến người điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường rất khó khăn.

13874762_1341174802563674_1803908202_n

Mưa như trút ở Nam Định - Ảnh: Minh Khang

21h35: Tại khu vực trung tâm TP Thái Bình đang xuất hiện những đợt mưa lớn kèm theo gió giật mạnh và có chiều hướng tăng dần.

Do ảnh hưởng của mưa bão, tại ngã tư phố Quang Trung và Kỳ Đồng vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô, khiến xe mô tô bị hư hỏng nặng, người điều khiển xe mô tô đã được lái xe ô tô đưa đi cấp cứu.

13672639_1341163615898126_570506193_n

 Vụ tai nạn xảy ra do mưa lớn - Ảnh: Minh Khang

21h20:  Vietnam Airlines đã hủy hai 2 chuyến bay VN1188 và VN1189 trên đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng vào chiều tối 27/7. 

Vietjet Air cũng hủy 2 chuyến bay đi và đến Hải Phòng là VJ293 và VJ286. 

Jetstar Pacific có 2 chuyến bay giữa TP.HCM và Hải Phòng phải chuyển hướng cất hạ cánh sang sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong tối 27/7.

Video: Hải Phòng ráo riết ứng phó bão

21h: Thông tin với PV VTC News, ông Lê Thanh Hải – PGĐ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong 23h qua, bão Mirinae ít dịch chuyển.

Lúc 20h tối nay (27/7), bão Mirinae ở vị trí 20,0 độ vĩ bắc, 106,4 độ kinh đông, ngay trên sát vùng biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, với sức gió vùng tâm bão cấp 9, giật cấp 10, cấp 12.

Trong 3h tới, Bão Mirinae sẽ di chuyển chậm khoảng 5-10km/h và trong khoảng đêm nay sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh Bắc Thanh Hóa đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ gồm Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, sau đó đi sâu vào đất liền các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam và suy yếu đi thành áp thấp nhiệt đới.

20h: Tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông; ngay trên vùng biển các tỉnh Thái Bình-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-11.

19h30: Ở Văn Lý (Nam Định) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào Nam Định-Bắc Thanh Hóa và ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa.

Video: Phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo ứng phó với bão số 1

Theo ghi nhận của PV VTC News tại khu vực Đồ Sơn xuất hiện những trận mưa như trút nước, kèm theo gió giật mạnh, sóng biển cao 4-5m. Khu vực ven biển các bãi tắm ở Đồ Sơn, sóng đã đánh vượt bờ kè tràn lên đường.

Hiện khu vực Đồ Sơn đang bị cắt điện trên diện rộng.

bao so 1

Sóng đánh tràn qua bờ kè ở Đồ Sơn - Ảnh: Minh Khang

Những đợt sóng biển dâng cao đập vào đường ven biển khu vực bãi tắm ở Đồ Sơn

Tại huyện đảo Cát Hải, mưa và gió mạnh giật trên cấp 11, có khoảng 300 du khách còn mắc kẹt tại thị trấn Cát Bà, chủ yếu là du khách nước ngoài. 

13871821_1341052635909224

Cây gãy đổ ở Thái Bình - Ảnh: Minh Khang

Tại TP Thái Bình, bão chưa đổ bộ vào nhưng xuất hiện những cơn gió giật mạnh, làm gãy đổ một số cây ven đường. Các lực lượng chức năng kịp thời xử lý nên không ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Có gió cấp 5-6 ,giật lên tới cấp 8-9 và có chiều hướng tăng lên.

Người dân hạn chế ra đường và đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh bão. Lực lượng chức năng đang túc trực trên các tuyến phố để kịp thời xử lý các tình huống do bão số 1 gây nên

Video: Cuồng phong tấn công Đồ Sơn

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn