Trực tiếp ASIAD 2018 ngày 30/8: Nghiên cứu việc thay HLV cho Ánh Viên

Thể thaoThứ Năm, 30/08/2018 22:30:00 +07:00

Trực tiếp Asiad 2018 ngày 30/8 trên Báo điện tử VTC News, Cập nhật thông tin diễn biến mới nhất về ASIAD 2018 tại Indonesia.

Video trực tiếp Asiad 2018 ngày 30/8

22h30

Kết thúc ngày thi đấu 30/8, đoàn Việt Nam vẫn đứng thứ 15 với 4 HCV, 15 HCB, 16 HCĐ.

Screen Shot 2018-08-28 at 10.59.05 PM 6

 

21h

4 VĐV Việt Nam ở nội dung 4x400m nam vượt qua Trung Quốc ở những mét cuối cùng để cán đích với vị trí thứ ba, giành huy chương đồng.

quachlan 5

 Quách Thị Lan vượt qua VĐV Trung Quốc ở những mét cuối cùng. (Ảnh: Duy Thành)

hcd 4x400 4

 Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam giành HCĐ. (Ảnh: Duy Thành)

19h30

Vũ Thị Mến giành HCĐ nhảy 3 bước nữ với thành tích 13,93m. Trong khi đó, Nguyễn Thị Oanh về đích ở vị trí thứ tư trong lượt chạy chung kết 1.500m nữ, kém gần 3 giây so với VĐV giành HCĐ.

17h

Cho tới lúc này, các niềm hi vọng giành huy chương vàng của Việt Nam đã hết. Các VĐV Judo Việt Nam thất bại nhanh chóng sáng nay. Điền kinh rất khó có cửa giành nổi HCĐ khi các đối thủ đều rất mạnh. 

16h40

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 Nguyễn Đức Phấn thừa nhận việc sử dụng mô hình một thầy một trò quá lâu có thể ảnh hưởng đến phong độ của Ánh Viên.

"Chúng ta sẽ phải điều chỉnh, nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này. Quá trình huấn luyện của các VĐV kéo dài, thậm chí có thể lên tới 10 năm sẽ khiến giữa VĐV và HLV nảy sinh những vấn đề tâm lý. Đơn cử như trường hợp của U23 Việt Nam, khi một người thầy giỏi như HLV Park Hang Seo xuất hiện đã khiến đội tuyển thay đổi ngay lập tức", ông Phấn trả lời phóng viên sáng 30/8.

16h

HLV Park Hang Seo muốn hạ UAE trong 90 phút.

"Tôi đã xem Olympic UAE thi đấu. Các trợ lý cũng có đầy đủ hình ảnh, thông tin về đối thủ này và chiều nay chúng tôi sẽ có buổi họp để phân tích. Đã vào đến bán kết thì không đối thủ nào có thể bị coi nhẹ. Mỗi đội có một đặc trưng riêng. 

Olympic UAE chơi với đội hình khá đa dạng. Có lúc họ đá 4-4-2, có lúc đá 4-1-4-1. Các cầu thủ tấn công ở hai cánh của Olympic UAE có tốc độ rất tốt, song thể lực lại suy giảm trong hiệp hai trận gặp Olympic Nhật Bản. Chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất.

Trận tranh hạng ba sắp tới sẽ không có hiệp phụ. Hai đội sẽ đá luân lưu luôn nếu 90 phút thi đấu kết thúc với tỉ số hòa. Tôi không muốn phải trải qua loạt đá 11m, căng thẳng lắm. Tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút luôn" - HLV Park Hang Seo chia sẻ.

PARK HANG SEO QUANG HAI

HLV Park Hang Seo quyết hạ UAE trong 90 phút để giành HCĐ ASIAD.

13h

Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Nam trưa 30/8 ở khách sạn, HLV Park Hang Seo tiết lộ kịch bản hạ Hàn Quốc trong trận bán kết nhưng bất thành.

Theo chiến lược gia 59 tuổi, chỉ cần Olympic Việt Nam trụ qua hiệp 1 mà không thủng lưới, ông sẽ có kế sách để đánh úp Hàn Quốc, giành thắng lợi. 

"Tôi đã nói với các cầu thủ rồi. Trận đấu này là giữa chúng ta với thời gian của trận đấu. Chúng ta đều biết đối thủ có những cầu thủ xuất sắc. Nhưng căn cứ trên tình hình của các tuyển thủ Việt Nam và các tính toán chiến thuật, tôi đã lên kế hoạch để có thể đánh bại Hàn Quốc.

Cụ thể, tôi muốn các học trò trụ vững trong hiệp đầu, rồi sẽ thực hiện các điều chỉnh nhân sự và chiến thuật để quyết thắng từ phút 60 trở đi. Tôi đã tính toán kỹ càng lắm rồi. Khi đó cơ hội chắc chắn sẽ đến. Đó là lý do vì sao tôi muốn để dành Văn Quyết cho hiệp hai. Trước trận đấu với Syria, cậu ấy đã kiệt sức rồi. Nhưng chúng ta thua bàn sớm quá, bắt buộc tôi phải đưa Văn Quyết vào ngay", ông Park Hang Seo nói.

10h

Judo: Nguyễn Thị Bích Ngọc giành chiến thắng áp đảo trước võ sĩ người Nepal, Shrestha Pradhan để ghi danh vào vòng 1/8, hạng cân dưới 57 kg.

1 3

 

 

Hôm nay, các VĐV Judo sẽ bước vào tranh tài ở ASIAD cùng hy vọng giành HCV cho Thể thao Việt Nam. Cụ thể, Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ tranh tài ở hạng cân 57kg của nữ, Nguyễn Ngọc Diễm Phương tranh tài ở hạng cân 63kg của nữ và Nguyễn Tấn Công tranh tài ở hạng cân 73kg của nam.

Oanh-01

 Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài ở nội dung chạy 1500m nữ.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể hy vọng ở Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 1500m nữ và bộ đôi nhảy 3 bước nữ Vũ Thị Mến và Bùi Thị Thu Thảo.

Tính đến trước ngày thi đấu 30/8, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại ASIAD 18 với 4 tấm HCV ở các môn điền kinh (Bùi Thị Thu Thảo - nhảy xa), Pencak Silat (Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Văn Trí) và Rowing (đội thuyền 4 người hạng nhẹ nữ). Hôm nay, các VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 7 môn thi đấu.

asiad-2-2346382

 

VTC News
Bình luận
vtcnews.vn