Trực tiếp ASIAD 2018 ngày 26/8: 6 võ sỹ Pencak Silat vào chung kết, đoàn Liên Triều có HCV đầu tiên

Thể thaoChủ Nhật, 26/08/2018 16:30:00 +07:00

Trực tiếp Asiad 2018 ngày 26/8 trên Báo điện tử VTC News, Cập nhật thông tin diễn biến mới nhất về ASIAD 2018 tại Indonesia.

Video xem trực tiếp ASIAD ngày 25/8

22h

Kết thúc ngày thi đấu 26/8, đoàn Việt Nam giành thêm 1 HCB, 2 HCĐ, tạm xếp thứ 24 trên bảng tổng sắp huy chương. 

Screen Shot 2018-08-26 at 11.40.18 PM 24

 

21h

Quách Công Lịch chấn thương ở lần vượt rào đầu tiên và không hoàn thành phần thi bán kết 400m rào.

19h45

Nguyễn Thị Hằng về đích cuối cùng ở đường chạy chung kết chạy 400 m nữ với thời gian 54 giây 30. Đây là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hằng nhưng còn kém quá xa nhóm có huy chương. Vô địch cự ly này là VĐV người Bahrain, Naser Salwa với thành tích 50 giây 09, phá kỷ lục ASIAD.

19h

Thất bại của Tú Chinh ở đường đua ASIAD được dự đoán từ trước khi cô đang "du học" ở Mỹ hòng cải thiện thành tích cho ASIAD 4 năm sau cũng như giành chuẩn A Olympic 2020.

tuchinh 21

Tú Chinh (841) thất bại ở đường chạy ASIAD. 

18h45

Điền kinh

Lê Tú Chinh xếp thứ năm ở lượt bán kết thứ hai 100m nữ và bị loại.

LE TU CHINH (1) 23

Tú Chinh đạt thành tích 11 giây 76. (Ảnh: Ngọc Anh)

LE TU CHINH (2) 22

(Ảnh: Ngọc Anh)

17h30

Đoàn thể thao Liên Triều có HCV đầu tiên ở đường đua 500m canoeing đội nữ. Họ chiến thắng đối thủ Trung Quốc và Thái Lan. Trước đó, đội nữ canoeing Liên Triều có huy chương đồng đua 200m.

17h

Pencak Silat dự đoán sẽ là mỏ vàng của Thể thao Việt Nam tại ASIAD. Ngoài 6 nội dung đối kháng vào chung kết, võ sỹ Việt Nam còn cố gắng tranh huy chương ở nội dung biểu diễn.

Hiện tại, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.

Screen Shot 2018-08-26 at 5.16.49 PM 19

 

17h

Karate

Hồ Thị Thu Hiền thua Yin Xiaoyan (Trung Quốc) với tỉ số 1-4 ở tứ kết hạng cân dưới 61kg nữ. VĐV Việt Nam sau đó thua tiếp ở trận đấu tranh vé vớt tranh huy chương đồng.

HO THI THU HIEN 18

 Hồ Thị Thu Hiền (đai đỏ) thua đối thủ người Trung Quốc.

16h45

Karate

Hồ Thị Thu Hiền vượt qua Mogul Shafiqa ở vòng 1/8 hạng cân dưới 61kg nữ với tỉ số 5-1. Cô sẽ gặp đối thủ người Trung Quốc ở vòng tứ kết.

HO THI THU HIEN (1) 17

Thu Hiền (đai xanh) áp đảo đối thủ người Afghanistan. (Ảnh: Ngọc Anh)

HO THI THU HIEN (2) 16

(Ảnh: Ngọc Anh)

16h40

Nguyễn Thái Linh là VĐV thứ 9 của Việt Nam đấu bán kết hôm nay. Anh dễ dàng đánh bại võ sỹ Malaysia 5-0 để giành vé vào chung kết. Như vậy, đội Pencak Silat Việt Nam có 6 VĐV vào tranh huy chương vàng.

Screen Shot 2018-08-26 at 4.39.10 PM 15

 

16h

VĐV Hoàng Thị Loan thua võ sỹ chủ nhà Monita 0-5, nhận HCĐ. Đây là tấm HCĐ thứ 3 của Pencak Silat chiều nay của đoàn Việt Nam.

Screen Shot 2018-08-26 at 4.35.37 PM 13

 

15h

Nguyễn Thị Cẩm Nhi thắng áp đảo võ sỹ Iran 5-0, giành vé vào chung kết hạng 60-65kg nữ Pencak Silat. Đối thủ của Cẩm Nhi ở chung kết là VĐV người Indonesia, Kamelia Pipiet. 

Screen Shot 2018-08-26 at 4.33.19 PM 12

 

15h10

Karate

Nguyễn Thanh Duy thua võ sĩ chủ nhà Simanjuntak Jintar ở vòng 1/16 hạng cân dưới 67kg nam với tỉ số 0-1. Hôm nay Karate Việt Nam chỉ còn 1 VĐV chưa thi đấu là Hồ Thị Thu Hiền, hạng cân dưới 61kg nữ.

NGUYEN THANH DUY 11

 Nguyễn Thanh Duy (đai xanh) thua võ sĩ chủ nhà. (Ảnh: Ngọc Anh)

14h50

Võ sỹ Nguyễn Văn Trí là người thứ 4 vào chung kết Pencak Silat. Anh hạ võ sỹ người Singapore 5-0 ở bán kết. Đối thủ của Văn Trí là tay đấm Yaacob, người Malaysia.

Screen Shot 2018-08-26 at 2.56.19 PM 9

 

14h30

Nguyễn Duy Tuyến thua võ sỹ chủ nhà Pamungkas, giành huy chương đồng nội dung 85-90 kg nam môn Pencak silat.

Screen Shot 2018-08-26 at 2.58.55 PM 10

 Nguyễn Duy Tuyến thua tại trận bán kết.

13h

Trong trận tranh huy chương đồng, Nguyễn Văn Hải dính liền 2 đòn vào mặt và để thua 1-8 trước đối thủ Uzbekistan, Saymatov Sariddin. Một thất bại đáng tiếc của võ sỹ Việt Nam.

Screen Shot 2018-08-26 at 2.54.25 PM 8

 

12h

Karate

Nguyễn Văn Hải thua Mahdi Zadeh Amir (Iran) bởi luật ưu thế sau khi hòa 0-0 ở tứ kết hạng cân 60kg nam. Võ sĩ của Việt Nam sẽ vào vòng tranh huy chương đồng.

11h

Bắn cung

Đội tuyển cung 3 dây đồng đội nữ bị loại ở vòng 1/8 sau khi thua Thái Lan với tỉ số 210-222. Đội tuyển nam cũng thua Philippines ở vòng 1/8 với tỉ số 218-227.

10h50

Điền kinh

Quách Thị Lan vào chung kết 400m rào nữ. Cô đạt thành tích 55 giây 74, xếp thứ hai ở vòng bán kết và đây cũng là thành tích tốt nhất của cá nhân VĐV này.

QUACH THI LAN ASIAD (2) 5

Quách Thị Lan phá kỷ lục cá nhân. (Ảnh: Ngọc Anh)

QUACH THI LAN ASIAD (1) 4

(Ảnh: Ngọc Anh)

10h30

Pencak Silat

Nguyễn Ngọc Toàn vào chung kết hạng cân dưới 65 kg môn Pencak Silat gặp đối thủ Indonesia. Ở bán kết, Ngọc Toàn thắng võ sỹ Philippines 5-0. 

Trần Thị Thêm thắng Mohd Saiful Nurul Shafiqah (Singapore) 4-1, vào chung kết hạng cân 50-55kg nữ.

Phạm Tuấn Anh thua Adi Putra (Indonesia) 0-5 ở bán kết hạng cân 65-70kg, giành HCĐ.

Screen Shot 2018-08-26 at 4.38.12 PM 14

 

9h40

Võ sỹ Trần Đình Nam đánh bại đối thủ người Kyrgryzstan 5-0, giành quyền vào chơi trận tranh huy chương vàng hạng cân dưới 75 kg môn Pencak Silat. Anh sẽ gặp võ sỹ Malaysia rất mạnh ở nội dung này song cửa vô địch vẫn rất sáng.

7h

Bóng đá

Trả lời phỏng vấn trước trận tứ kết, HLV của Olympic Syria đánh giá Olympic Việt Nam là đội bóng mạnh, có kỷ luật và chơi bóng nhanh. Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ rằng đội bóng Tây Á sẽ "chăm sóc đặc biệt" cho 3 cầu thủ của Olympic Việt Nam, nhưng không nói cụ thể là ai.

u23 viet nam syria 3

 Nòng cốt của Olympic Việt Nam và Olympic Syria đều là những người vừa tham dự vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.

6h

Hôm qua, các đội tuyển đội tuyển bóng đá nữ, quần vợt, bắn súng, bóng chuyền bãi biển và cầu lông đã hoàn thành nhiệm vụ tại ASIAD 18 và trở về Việt Nam. Hôm nay đội tuyển kurash và judo sẽ có mặt tại Jakarta.

NGUYEN MINH PHUNG KARATE (11)

 Bảng tổng sắp huy chương tính đến trước ngày thi đấu 26/8.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn