Trực tiếp Asiad 2018 ngày 24/8: Bơi Việt Nam có HCB ASIAD lịch sử, tuyển bóng đá nữ thua luân lưu 11m

Thể thaoThứ Sáu, 24/08/2018 22:00:00 +07:00

Trực tiếp Asiad 2018 ngày 24/8 trên Báo điện tử VTC News, Cập nhật thông tin diễn biến mới nhất về ASIAD 2018 tại Indonesia.

Video trực tiếp ASIAD 2018 ngày 24/8

22h20

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua Đài Loan 3-4 ở loạt luân lưu 11m, mất vé vào bán kết ASIAD. Thật tiếc cho thầy trò Mai Đức Chung khi họ đã chơi hay hơn trong 120 phút thi đấu.

nu 11

 Tuyển bóng đá nữ Việt Nam. 

22h

Kết thúc ngày thi đấu 24/8, đoàn Việt Nam giành được 1 HCV, 6 HCB, 9HCĐ, xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD. Trung Quốc vẫn độc chiếm ngôi số 1 với 66 HCV, Nhật đứng thứ 2 với 29 HCV, Hàn Quốc có 23 HCV đứng thứ 3.

Screen Shot 2018-08-24 at 9.57.57 PM 10

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018. 

19h30

Chúc mừng Nguyễn Huy Hoàng với thành tích xuất sắc trên đường đua xanh ASIAD.

huyhoang-02 9

Huy Hoàng là một trong những VĐV triển vọng nhất của bơi lội Việt Nam. (Ảnh: Duy Thành)

huyhoang-01 8

Huy Hoàng hứa hẹn có những bước tiến dài hơn ở tầm châu lục. (Ảnh: Duy Thành)

19h

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành huy chương bạc 1500m bơi tự do. Anh chỉ thua siêu kình ngư Sun Yang. Nguyễn Huy Hoàng có thời điểm đã vượt lên trước Sun Yang nhưng rồi vẫn phải chịu thua khả năng bứt tốc về đích của đối thủ người Trung Quốc.

Đây là tấm HCB danh giá của bơi lội Việt Nam ở ASIAD.

Screen Shot 2018-08-24 at 7.21.44 PM 7

 

18h

Olympic Trung Quốc từ phút 80 đến phút 90+5 ghi liền 3 bàn thắng nhưng vẫn phải dừng bước ở vòng 1/8 bóng đá nam ASIAD 2018, bởi trước đó, họ đã để cho Olympic Ả Rập Xê Út ghi 4 bàn vào lưới, trong đó có 3 bàn trong hiệp 1.

M01 6

 

16h45

Kết thúc hiệp đấu thứ nhất vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2018, Olympic Trung Quốc gây bất ngờ khi để Olympic Ả Rập Xê Út dẫn trước 3-0. Trong khi chủ nhà Indonesia đang để thua UAE 0-1.

TOP-01 5

 

15h30

Xạ thủ Ngô Hữu Vượng giành HCĐ nội dung 10m súng trường di động nam sau khi vượt qua đối thủ người Hàn Quốc Cho Sejong.

M2 4

 

14h58

Nguyễn Tiến Minh dừng bước ở vòng 2 khi để thua 0-2 trước tay vợt của Đài Bắc (Trung Quốc). Trước đó một tay vợt Việt Nam khác là Phạm Cao Cường cũng bị đánh bại 2-0 bởi một tay vợt Đài Bắc (Trung Hoa).

Tien Minh 3

 

13h

Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Quyên và Trần Thị Thúy Trinh hạ Lebanon ở vòng 1/8 nhưng lại để thua đối thủ Hàn Quốc ở tứ kết nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ với tỷ số 25-48.

11h20

Các VĐV Pencak Silat đang đánh rất tốt. Phạm Tuấn Anh thắng 5-0 trước đối thủ người Thái Lan, Wutthichai Phuttan, hạng 65-70 kg nam và Nguyễn Ngọc Toàn hạ võ sỹ người Lào, Vongphakdy Mino, hạng 60-65 kg để giành vé vào bán kết. Như vậy, ít nhất Pencak Silat có thêm 2 tấm HCĐ. 

11h

Phạm Thị Huệ, Định Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An giành HCB Rowing thuyền 4 nữ với thành tích 7 phút 14 giây 52 mang. Huy chương vàng thuộc về Trung Quốc. 

Screen Shot 2018-08-24 at 11.17.35 AM

 

10h30

Ánh Viên đứng thứ 11 vòng loại 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 19 giây 79, không lọt được vào loạt bơi chung kết tối nay. Trước đó, Mai Thị Linh cũng không có suất trong 8 người bơi chung kết 400m tự do nữ khi chỉ đứng ở vị trí thứ 13.

10h10

Nguyễn Thị Giang cán đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 8 phút 43 giây 53 ở chung kết rowing nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Huy chương vàng thuộc về VĐV Trung Quốc, Pan Dandan với thành tích 8 phút 05 giây 79.

19h30 tối nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2018 gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc).

dt-nu-19-8

Đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2018. 

Nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nhật Bản và Thái Lan. Ngay trong trận ra quân, các học trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại đại kình địch Thái Lan để giành vé vào thẳng vòng tứ kết. Ở trận đấu phân định ngôi nhất nhì với Nhật Bản, chúng ta thua đậm 0-7.

Đài Loan là đội bóng nằm ở bảng A cùng Hàn Quốc, chủ nhà Indonesia và Maldives. Sau trận ra quân để thua Hàn Quốc 1-2, Đài Loan có chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Indonesia và 7-0 trước Maldives để giành ngôi nhì bảng này.

Với những gì đã thể hiện, Đài Loan là đối thủ không dễ để Việt Nam đánh bại trong trận đấu chiều nay nhưng người hâm mộ tin tưởng, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể vượt qua thử thách này để tái lập kỳ tích lọt vào bán kết như ASIAD 4 năm trước.

Nếu vượt qua vòng tứ kết, đối thủ ở vòng bán kết của Việt Nam sẽ là đội thắng trong trận Trung Quốc gặp Thái Lan.

Để có được bản quyền ASIAD 2018, chúng tôi trân trọng cảm ơn Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đồng hành, tài trợ!

VTC News
Bình luận
vtcnews.vn