Trực thăng chiến đấu 'hàng khủng' Mil Mi-24

Thế giớiThứ Ba, 11/10/2011 05:13:00 +07:00

(VTC News) - Do Không quân Liên Xô đặt hàng năm 1972, Mi-24 được sử dụng tại hơn 30 quốc gia khác trên thế giới - trong đó có cả các nước thuộc NATO.

(VTC News) - Mi-24 là một loại trực thăng được trang bị vũ khí hạng nặng kèm theo một chút chức năng vận chuyển của quân đội Nga. NATO gọi loại máy bay này dưới một cái tên khác là Hind.

Được thiết kế và phát triển bởi công ty Mil Moscow Helicopter vào năm 1972 do Không quân Liên Xô đặt hàng, Mi-24 được sử dụng tại Nga và hơn 30 quốc gia khác trên thế giới - trong đó có cả các nước thuộc NATO.

Trực thăng chiến đấu Mi-24 của Nga 

Tháng 10/2007, Không quân Nga đã tuyên bố sẽ thay thế 250 máy bay Mi-24 hiện có bằng 300 máy bay chiến đấu hiện đại Mi-38 hoặc nếu có thể là máy bay K-50 vào năm 2015.

Do là trực thăng chiến đấu hạng nặng nên trang bị vũ khí của Mi-24 hết sức đáng chú ý: súng máy Yak-B với tối đa 1.470 viên đạn cỡ 12.7mm; dàn súng máy GUV-8700 được kết hợp bởi các nòng súng 7.62mm, 12.7mm thậm chí là 30mm; bệ phóng tên lửa S-5 có tên UB-32, tên lửa S-24 với đường kính 240mm; các tên lửa chống tăng AT-2B tại các đầu cánh và cuối cùng là 1.5 tấn bom.

>> Trở lại Top 10
huyền thoại trực thăng
của thế giới 


Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn