Trúc Nhi được tháo nẹp bột, nắm tay Diệu Nhi trò chuyện

Tin tứcThứ Ba, 18/08/2020 20:12:26 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM cho biết, bé Trúc Nhi đã được tháo nẹp bột hoàn toàn, Diệu Nhi vẫn đang được theo dõi và sẽ được tháo trong 5 tuần nữa.

BV Nhi đồng TP.HCM vừa cho biết, sau hơn 1 tháng phẫu thuật, tình hình kiểm soát nhiễm trùng ổn định, nên các bác sĩ đã kéo giường lại cho 2 chị em được gần nhau hơn. Trước đó, 2 bé được giãn cách xa nhau điều trị theo liệu trình chống nhiễm trùng riêng .

Trong lần đầu tiếp xúc gần, Trúc Nhi - Diệu Nhi tỏ ra rất thích thú, 2 chị em nắm tay nhau, cười tít mắt. 

Bệnh viện cho biết, hiện tại bé Trúc Nhi đã được tháo nẹp bột hoàn toàn, riêng Diệu Nhi thì 5 tuần nữa chụp phim phục hồi xương và khung chậu tốt cũng sẽ được tháo hoàn toàn như Diệu Nhi. Sau đó, bệnh viện sẽ tiến hành vật lý trị liệu vận động đi đứng cho 2 bé.

Theo bác sĩ Phương Vũ - BV Nhi đồng TP.HCM, các vết thương vùng tiết niệu, sinh dục và hậu môn tạm của hai bé đã khô thoáng. "Hiện tại, 2 bé đã có thể mặc áo và việc chăm sóc đã thuận tiện hơn trước rất nhiều", bác sĩ Vũ chia sẻ.

Trúc Nhi được tháo nẹp bột, nắm tay Diệu Nhi trò chuyện - 1

Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu nắm tay nhau sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Minh Mẫn)

Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi là hai chị em sinh đôi dính nhau theo kiểu Ischiopagus Tetrapus (Quadripus), cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. Trong thai kỳ, mặc dù biết hai con dính nhau nhưng cha mẹ bé quyết tâm sinh con.

Các bác sĩ BV Hùng Vương và BV Nhi đồng TP.HCM lên phương án mổ sinh, sau đó mổ tách hai bé. Lọt lòng mẹ, hai chị em được đưa vào BV Nhi đồng TP.HCM điều trị các bệnh lý suy hô hấp, màng trong trẻ sinh non.

Ngày 15/7, khi các bé đủ điều kiện sức khỏe, nặng 15kg, 93 bác sĩ từ 10 bệnh viện đã thực hiện ca phẫu thuật lịch sử tách rời hai bé. Sau cuộc đại phẫu kéo dài 13 tiếng, hai cuộc đời mới, độc lập của Diệu Nhi và Trúc Nhi bắt đầu.

Minh Huy
Bình luận
vtcnews.vn