Trưa nay tàu cảnh sát biển gặp tàu Sunrise 689

Thời sựThứ Năm, 09/10/2014 11:42:00 +07:00

(VTC News) - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, dự kiến trưa nay tàu cảnh sát biển sẽ gặp tàu Sunrise 689.

(VTC News)  - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, dự kiến trưa nay tàu cảnh sát biển sẽ gặp tàu Sunrise 689.

Sáng nay (9/10), Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia cho biết, 6h cùng ngày, nhận được thông tin từ chủ tàu và Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh: tàu SUNRISE-689 bị cướp biển tấn công, lấy hết dầu, phá hủy hết thiết bị thông tin liên lạc, trên tàu có 02 thuyền viên bị thương. 

Liên quan đến sự việc, Đại tá Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều 3 tàu Cảnh sát biển xuất phát lúc 7 giờ sáng nay (9/10) đi cứu hộ và cấp cứu 2 thuyền viên tàu Sunrise 689 bị thương. 

Tàu Sunrise 689. Ảnh: Vessel Tracker. 

"Theo thông tin từ thuyền trưởng tàu Sunrise 689 báo về qua điện thoại di động được biết tàu bị tấn công ngay sau khi rời khỏi luồng cảng tại vùng biển Singapore, lấy khoảng 1.500 tấn dầu. Theo dự kiến, 12h trưa nay các tàu cứu hộ của Cảnh sát biển sẽ gặp tàu Sunrise 689" Đại tá Thu nói.

Đại tá Thu cho biết thêm, theo thông tin từ thuyền trưởng thì ngoài số khoảng 1.500 tấn dầu bị cướp thì trên tàu vẫn còn hơn 3.000 tấn dầu. Ngoài ra, 2 thủy thủ trên tàu bị thương do cướp biển đánh còn lại 16 người vẫn hoàn toàn bình thường.

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 06/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam: tàu hàng SUNRISE-689/18 thuyền viên thuộc Công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng, trọng tải 5.928,9 tấn, chở 5.226 tấn dầu Gasoil, đang trên đường hành trình từ Singapore về cửa Việt/Quảng Trị thì bị mất liên lạc lúc 04h27 ngày 03/10 tại 02075587N-1050306235E (cách Đông Bắc Singapore khoảng 120 hải lý, cách Đông Nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chỉ đạo các Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải có các biện pháp tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn