Trụ sở UBND TP Thủ Đức được đặt ở đâu?

Tin tức 24h quaThứ Ba, 26/01/2021 18:48:00 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa phê duyệt phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Thủ Đức.

Theo đó, trụ sở Thành ủy TP Thủ Đức được đặt tại khu đất rộng hơn 5.700 m2 thuộc phường Hiệp Phú (trước đây là trụ sở Quận ủy và UBND Quận 9). Còn trụ sở của HĐND và UBND TP Thủ Đức được đặt tại Quận ủy, UBND Quận 2 cũ (thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).

Trụ sở UBND TP Thủ Đức được đặt ở đâu? - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định và tặng hoa cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức.

UBND TP.HCM nhận định, nơi này trụ sở được đầu tư, xây dựng mới, đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động và có vị trí gần trung tâm thành phố.

Trụ sở Ủy ban MTTQ và các Hội, Đoàn thể TP Thủ Đức được bố trí tại một phần diện tích nhà, đất trong khuôn viên trụ sở UBND quận Thủ Đức cũ (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ) với diện tích 6.700 m2.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc TP Thủ Đức, UBND TP.HCM thống nhất đặt trụ sở Ban Quản lý đầu tư xây dựng, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Thành Đoàn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Kho lưu trữ hồ sơ TP Thủ Đức tại khu vực hành chính của quận Thủ Đức cũ (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức).

UBND TP.HCM cũng yêu cầu TP Thủ Đức tiếp tục duy trì Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại 3 quận cũ để người dân thuận tiện tới làm việc. Các trung tâm thể dục thể thao, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm bồi dưỡng chính trị và nhà thiếu nhi hiện hữu tạm thời giữ nguyên hiện trạng.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn