Trụ sở Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ nứt toác: Đề xuất phá bỏ vì quá nguy hiểm

Tin nhanh 24hThứ Năm, 24/03/2022 20:51:11 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đề xuất phá bỏ trụ sở cao 4 tầng đang hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân trong khu vực xung quanh.

Ngày 24/2, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ cho biết đã đề xuất với Tổng Liên đoàn lao động về việc phá bỏ toàn bộ toà nhà trụ sở của Liên đoàn tại số 71B Hùng Vương, phường Thới Binh, quận Ninh Kiều.

Trụ sở Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ nứt toác: Đề xuất phá bỏ vì quá nguy hiểm - 1

Trụ sở Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ bị bỏ hoang nhiều năm.

Theo bà Mai, năm 2011, toà nhà Trụ sở Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ được sữa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp một thời gian, toà nhà hư hỏng nặng, gây mất an toàn.

Đến năm 2019, do nhận thấy việc ở trong toà nhà này quá nguy hiểm, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã di dời sang “ở nhờ” trong Trung tâm hội nghị của Nhà Văn hoá lao động.

Từ đó đến nay, toà nhà này bị bỏ hoang và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân trong khu vực xung quanh.

Như VTC News thông tin, toà nhà trụ sở Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ cao 4 tầng, nằm trên khu “đất vàng” rộng hơn 600 mét vuông bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Trụ sở Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ nứt toác: Đề xuất phá bỏ vì quá nguy hiểm - 2

Vết nứt lớn giữa toà nhà.

Nhìn từ phía ngoài, toà nhà xuất hiện nhiều vết nứt chi chít. Đáng chú ý là ngay giữa toà nhà có một vết nứt lớn kéo dài từ trên xuống khiến nhiều người trong khu vực cảm thấy bất an.

Bên cạnh đó, mặt tiền toà nhà đầy rác thải gây mất mỹ quan đô thị. Sau khi báo chí phản ánh, toàn bộ rác phía trước toà nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp