Trụ sở Bộ Ngoại giao Libya bị tấn công liều chết

Thế giớiThứ Ba, 25/12/2018 22:23:00 +07:00

Ngày 25/12, một số kẻ tấn công đánh bom liều chết tại trụ sở Bộ Ngoại giao Libya ở thành phố Tripoli.

Những kẻ tấn công lạ mặt này nổ súng trước khi tự cho nổ tung thân mình khi đột nhập tòa nhà chính phủ này.

Theo một nhân viên của Bộ Ngoại giao Libya, ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ Y tế nước này xác nhận, ít nhất 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

1

 Trụ sở Bộ Ngoại giao Libya bị tấn công liều chết. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin an ninh Libya cho hay, 3 kẻ tấn công được cho là các tay súng của IS. Một trong 3 nghi phạm bị lực lượng an ninh tiêu diệt, trong khi 2 tên còn lại tự kích hoạt thuốc nổ cho nổ tung thân mình.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khói đen bao trùm tòa nhà nơi đặt trụ sở Bộ Ngoại giao Libya, bao quanh là lực lượng an ninh được triển khai dày đặc.

Các nạn nhân bị thương đều nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Hiện tại, Bộ trưởng Ngoại giao Libya Mohamed Taher Siala vẫn an toàn. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận là thủ phạm vụ tấn công./.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn