Trót đoán Liverpool 'hết cửa' đi tiếp, Mourinho trách Barca đá bóng như trẻ con

Thể thaoThứ Tư, 08/05/2019 09:09:00 +07:00

HLV Jose Mourinho là một trong rất nhiều người không tin Liverpool có thể lội ngược dòng nhưng Barcelona lại khiến ông phải thất vọng.

Trận thua 0-3 của Liverpool ở lượt đi khiến nhiều người nghĩ rằng đội bóng Anh đã không còn hi vọng vào chung kết UEFA Champions League mùa này. HLV Jose Mourinho cũng mạnh dạn dự đoán như vậy trên sóng truyền hình. Nhưng điều trớ trêu là Liverpool lại ngược dòng ngoạn mục và phát biểu của "Người đặc biệt" bị tờ Daily Mail lấy ra làm trò đùa.

"Tôi không cá cược bóng đá. Tôi không thích cá cược nhưng tôi sẽ không cá đồng xu lẻ nào vào việc Liverpool đá trận chung kết", Mourinho phát biểu trước khi trận bán kết lượt về giữa Liverpool và Barcelona.

"Sân Anfield có thể tạo nên những phép màu, nhưng Liverpool cần nhiều hơn thế. Tỉ số 3-0 cần nhiều hơn thế. Họ đã thua 0-3. Chúng ta vẫn nói không có gì là bất khả thi, nhưng nó gần như là bất khả thi thật".

Liverpool c1 27

Liverpool khiến Mourinho và rất nhiều CĐV trên thế giới "việt vị".

Cuối cùng sau 2 hiệp đấu trên sân Anfield, Liverpool đã khiến Mourinho và rất nhiều người khác phải ngả mũ thán phục khi đánh bại Barcelona với tỉ số 4-0. The Kop biến điều tưởng như không thể trở thành sự thực và buộc Mourinho phải dành những lời khen cho đồng nghiệp Jurgen Klopp.

"Tôi không mong đợi điều này. Tôi đã nói là không gì là không thể và Anfield là nơi biến những điều bất khả thi xảy ra. Nhưng tôi cũng phải nói rằng màn ngược dòng này là nhờ Jurgen Klopp. Không phải chiến thuật hay triết lý gì cả mà trái tim và tinh thần mà ông ấy tạo ra cho các cầu thủ", Mourinho bình luận sau trận đấu.

Đánh giá cao nỗ lực của Liverpool, cựu HLV trưởng Manchester United cũng không quên chỉ trích Barcelona thi đấu bạc nhược. Thái độ thi đấu kém cỏi của đội bóng Tây Ban Nha khiến dự đoán của Mourinho sai bét.

"Nếu bàn thắng đó xảy ra trong trận đấu của đội U14 hoặc U15, mọi người có thể nói rằng những đứa trẻ đó đang ngủ gật và chẳng có chút tinh thần chiến đấu nào cả. Lũ trẻ phải học những thứ cơ bản về trận đấu. Nhưng chúng ta đang nói về những cầu thủ hàng đầu thế giới", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói trên kênh BeIn Sports.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn