'Trọng tài không muốn U19 Việt Nam thắng'

Thể thaoThứ Bảy, 16/08/2014 12:38:00 +07:00

'Tôi không có ý kiến gì về trọng tài chính, nhưng trọng tài biên bắt không tốt. Tôi có cảm giác họ không muốn chúng tôi giành chiến thắng'

''Tôi không có ý kiến gì về trọng tài chính, nhưng trọng tài biên bắt không tốt. Tôi có cảm giác họ không muốn chúng tôi giành chiến thắng'', HLV Graechen cho biết sau trận U19 VN 2-2 U21 Brunei.

Ông Guillaume nói: “Một kết quả hòa làm tôi thất vọng vì không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Các cầu thủ của chúng tôi đã kiểm soát thế trận, giữ bóng nhiều hơn nhưng lại không thể lấy trọn 3 điểm.


Những sai lầm cá nhân khiến chúng tôi thua hai bàn. Đây là điều mà U.19 VN vẫn thường gặp phải bởi cầu thủ thiếu tập trung. Ở những trận đấu tới, cầu thủ chúng tôi cần tập trung tốt hơn, để tránh những sai lầm, tạo điều kiện cho đối phương ghi những bàn thắng dễ dàng”.
Văn Toàn bỏ lỡ nhiều cơ hội
Tuy nhiên khi đánh giá về đội bóng của mình, HLV người Pháp lại nói: “Ngoài những lỗi cá nhân, tôi không có gì phải chê trách các cầu thủ. Họ đã chơi tốt với những đối thủ lớn tuổi hơn. Nếu sau 3, 4 năm nữa khi cầu thủ U.19 VN bằng tuổi với đội Brunei hôm nay, chắc chắn U.19 VN sẽ đá rất tốt.

Tôi đã nói với cầu thủ của mình là không được buồn vì kết quả này. Trận hòa này không phản ánh đúng thế trận trên sân, nhưng chúng tôi vẫn là đội nắm quyền tự quyết. Ở trận đấu cuối, chúng tôi sẽ thắng U.21 Campuchia để vào bán kết”.

Nhận xét về Văn Toàn - người bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khiến U.19 VN mất chiến thắng, vị thuyền trưởng U.19 VN nhận định: “Toàn đã chạy rất nhiều, anh ấy hỗ trợ tấn công và phòng ngự, lên xuống liên tục, nhưng thiếu nhạy bén ở các pha dứt điểm. Toàn còn thiếu một chút tự tin, nhưng nên nhớ ở giải U.19 Đông Nam Á 2013 Toàn là vua phá lưới. Tôi tin tưởng Toàn sẽ chơi hiệu quả hơn ở các trận đấu sau”.

Nhận xét về trọng tài, HLV Guillaume nói: "Tôi không có ý kiến gì về trọng tài chính, nhưng trọng tài biên bắt không tốt. Có những tình huống cầu thủ chúng tôi đứng trên hơn 1m nhưng cũng bị bắt việt vị. Tôi có cảm giác họ không muốn chúng tôi giành chiến thắng. Có thời điểm, tôi nghĩ ngay cả khi cầu thủ U19 Việt Nam đứng sát khung thành của mình cũng có thể bị thổi việt vị".

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết U19 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay trước sức ép không nhỏ từ chủ nhà U21 Brunei: “Các em ngày càng tiến bộ hơn, đặc biệt là tâm lý thi đấu. Như mọi người biết, lâu lắm rồi các cầu thủ U19 Việt Nam mới được thi đấu dưới áp lực của rất đông khán giả thế này. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn nhiều”.

Theo TNO, Khampha
Bình luận
vtcnews.vn