Trọng tài hung thần lại khiến MU sôi máu

Thể thaoThứ Sáu, 08/03/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News)-Trước sự chỉ trích dữ dội của CĐV MU, trọng tài Cuneyt Cakir đã chính thức lên tiếng về quyết định rút thẻ đỏ đuổi Nani ra khỏi sân.

(VTC News)-Trước sự chỉ trích dữ dội của CĐV MU, trọng tài Cuneyt Cakir đã chính thức lên tiếng về quyết định rút thẻ đỏ đuổi Nani ra khỏi sân.

Phút thứ 56 của trận đấu lượt về vòng đấu knock-out Champions League giữa MU và Real, trọng tài Cakir đã rút ra một tấm thẻ đỏ đuổi Nani ra khỏi sân trong một tình huống gây tranh cãi.

Sau quyết định của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, MU để mất thế trận vào tay Real. Hệ quả, chỉ trong vòng 4 phút, từ 62 đến 66, “Kền kền trắng” liên tiếp ghi 2 bàn thắng do công của Modric và Ronaldo để lật ngược thế trận, qua đó giành chiến thắng trước MU với tỉ số 2-1.
 "Nếu quyết định lại, tôi vẫn sẽ đuổi Nani."

Sau trận đấu, trọng tài Cakir bị các CĐV MU và một số tờ báo thể thao trên thế giới chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, các tờ báo thân Real lại ra sức bảo vệ ông, thậm chí, biểu tượng một thời của ‘Quỷ đỏ’ là Roy Keane đã khẳng định trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ đúng trong tình huống đuổi Nani ra khỏi sân sau pha va chạm với hậu vệ Arbeloa.
“Những lời chỉ trích khiến tôi rất buồn, nhưng hiện tôi vẫn cảm thấy ổn.Tôi cho rằng mình đã hoàn toàn đúng khi rút thẻ đỏ với Nani. Cả thế giới sẽ nhận ra điều đó theo thời gian”, Cuneyt Cakir nói trên tờ AS.
Bên cạnh đó, trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ còn phủ nhận việc mình có ác ý với các cầu thủ chơi bóng tại Premier League vì trong quá khứ Cakir từng rút thẻ đỏ ‘tặng’ Terry, Balotelli, Cahill và Gerard.
“Trong các trận đấu bắt chính trước đây có sự tham dự của các đội bóng Anh, tôi nghĩ không có quyết định nào là không công bằng cả. Truất quyền thi đấu của Terry, Balotelli là sai lầm? Tôi không nghĩ thế. Hiện tôi đang phải nhận nhiều lời chỉ trích nhưng tôi sẽ vượt qua”, Cuneyt Cakir nhấn mạnh.
Từ đó ông khẳng định: “Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nếu được quyết định lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”

T.Hương


Bình luận
vtcnews.vn