'Trọng tài cướp trắng 2 quả phạt đền của đội tuyển Anh'

World Cup 2018Thứ Ba, 19/06/2018 10:36:00 +07:00

Harry Kane đã nhiều lần bị kéo ngã trong vòng cấm của đội tuyển Tunisia trong trận đấu đêm qua nhưng trọng tài chính người Colombia, ông Wilmar Roddan là người duy nhất không suy nghĩ như vậy.

Cựu trọng tài Anh, Graham Poll nhận định đội tuyển Anh đã bị trọng tài cướp trắng hai quả phạt đền mười mươi khi Harry Kane liên tục bị phạm lỗi trong vòng cấm của tuyển Tunisia. 

Đội bóng đến từ châu Phi đã sử dụng nhiều tiểu xảo nhằm làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ đội tuyển Anh. 

Câu hỏi được đặt ra là công nghệ VAR đã ở đâu khiến cho trọng tài có những quyết định sai lầm đến vậy? 

Kane-1

Đây là một tình huống hai cầu thủ Tunisia cùng phạm lỗi trong vòng cấm. Yassine Meriah kéo ngã Harry Kane (phải) trong khi Syam Ben Youssef kéo ngã John Stones (trái). 

Kane-5 4

Các cầu thủ đội tuyển Anh, dĩ nhiên là rất bức xúc với các quyết định của trọng tài. Ông Wilmar Roldan - người Colombia cũng là người rất quyết đoán trong việc thổi phạt Kyle Walker trong tình huống phạm lỗi có phần không rõ ràng của cầu thủ người Anh. 

Ba cựu cầu thủ người Anh là Frank Lampard, Rio Ferdinand và Alan Shearer đều rất giận dữ với quyết định của ông Wilmar Roldan. 

"Nếu ông ấy cho rằng Kyle đã phạm lỗi thì chắc chắn, Sassi của Tunisia cũng phải nhận án phạt tương tự. Kyle thậm chí còn phải nhận thẻ vàng trong khi đó, Sassi còn không bị thổi phạt" - Alan Shearer. 

Mặc dù không được hưởng quả phạt đền nào nhưng đội tuyển Anh vẫn giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Tunisia. Harry Kane lập cú đúp bàn thắng ở phút 11 và 91 mang về 3 điểm đầu tiên cho Tam sư. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn