Trong ngày 25/7, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng 'được' 1.077 tỷ đồng

Kinh tếThứ Ba, 26/07/2016 07:39:00 +07:00

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng trong một ngày thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thăng trầm.

Vingroup có thêm 1.077 tỷ đồng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7, chỉ số VnIndex giảm 0,57 điểm (0,09%) xuống 649,3 điểm khi các Bluechips như VNM, BVH, CTG, FPT, BVH…đồng loạt giảm điểm. VIC là một trong số ít Bluechips “vượt bão” thành công và tăng 500 đồng/CP lên 50.500 đồng/CP.

PHAM-NHAT-VUONG

Hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng trên Forbes

Nhờ VIC đi ngược xu hướng với nhiều Bluechips trên sàn Tp.HCM, vốn hóa thị trường Vingroup tăng 1.077 tỷ đồng lên 108.738 tỷ đồng. VIC nằm trong danh sách các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất Việt Nam.

Trước đó, trong ngày 13/7, Vingroup được chứng kiến một kỷ lục mới. Vốn hóa thị trường Vingroup đạt mức cao nhất kể từ khi niêm yết là 118.428 tỷ đồng. Sắp tới đây, kỷ lục này có thể được phá vỡ khi Vingroup tăng số lượng cổ phiếu niêm yết.

Cụ thể, từ ngày 27/7, sẽ có thêm hơn 213 triệu cổ phiếu VIC được đưa vào thị trường, nâng tổng lượng  cổ phiếu đang niêm yết của Vingroup lên hơn 2,15 tỷ đơn vị. Lý do Vinroup phát hành cổ phiếu đợt này để trả cổ tức.

Nếu tính theo thị giá chưa điều chỉnh ngày 25/7, vốn hóa thị trường mới của Vingroup sẽ đạt 119.514 tỷ đồng.

Trong những phiên gần đây, khối lượng giao dịch của VIC giảm mạnh. Có lẽ nhà đầu tư chờ lượng cổ phiếu VIC mới này tham gia thị trường trước khi đưa ra những quyết định mua bán quan trọng.

Ông Vượng tiến dài trên Forbes

Cổ phiếu tăng, ông Phạm Nhật Vượng là người nhận được nhiều lợi ích vì sở hữu khối lượng cổ phiếu lớn. Trong phiên giao dịch 25/7, VIC “vượt bão” giúp tài sản của ông Vượng tăng  259 tỷ đồng lên 29.845 tỷ đồng (tương đương 1,33 tỷ USD). Ông Vượng đang vững vàng ở vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, theo cách tính của Forbes, ông Vượng không chỉ là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam mà còn là người giàu nhất Việt Nam với tổng tài sản lên tới 2,2 tỷ USD (tương đương 49.170 tỷ đồng). Nguồn tài sản của ông Vượng Forbes dùng để tính toán là bất động sản.

Forbes cũng xác định ông Vượng là tỷ phú duy nhất ở Việt Nam.

Forbes giới thiệu: “Ông Phạm Nhật Vượng là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinroup – tập đoàn có doanh số bán hàng 1,5 tỷ USD, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Công ty có doanh thu chủ yếu đến từ bán nhà, căn hộ, nhưng đã mở rộng nhanh chóng sang bán lẻ, logistics, nông nghiệp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe”.

Từ đầu năm 2015 tới nay, nhờ cổ phiếu VIC tăng mạnh, vị trí của ông Vượng trong danh sách những người giàu nhất thế giới của ông Vượng được cải thiện mạnh. Nếu năm 2015, ông Vượng đứng ở vị trí thứ 1.185 thì tới nay, ông Vượng đã vươn lên vị trí 935. Nghĩa là trong gần 8 tháng, ông Vượng đã tăng 250 bậc.

Cụ thể, từ cuối năm 2015 tới 25/7, cổ phiếu VIC tăng 9.300 đồng/CP, tương ứng 23% lên 50.500 đồng/CP. Điều đó đồng nghĩa với tài sản trên thị trường chứng khoán của người giàu nhất Việt Nam cũng tăng 23%.

23% không phải tỷ lệ tăng quá đột biến nhưng vẫn đáng khích lệ vì trong thời gian qua, rất nhiều đại gia thế giới chịu mất mát lớn khi “cơn bão” Brexit quét qua. VIC vượt bão Brexit thành công là một trong những lý do giúp ông Phạm Nhật Vượng cải thiện mạnh vị trí trong danh sách của Forbes.

Còn tại Việt Nam, ông Vượng nắm giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong thời gian dài. Vị trí này hứa hẹn sẽ vững vàng trong nhiều năm tới khi tài sản của ông Vượng vượt trội hoàn toàn so với người đứng thứ hai là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát. Hiện tại, ông Long “chỉ” sở hữu khối tài sản hơn 7.000 tỷ đồng.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn