Trong một đêm, Nghệ An có 3 người chết đuối

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 02/05/2020 13:22:01 +07:00
(VTC News) -

Đêm 1/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 3 người chết đuối, trong đó có một nữ sinh lớp 8 nhảy cầu tự tử.

Khoảng 9h ngày 2/5, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Nghệ An tìm thấy thi thể em Bùi Thị Hoài Th. (14 tuổi, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương) trên sông Lam, cách hiện trường vị trí em Th. nhảy cầu hơn 20km.

Trong một đêm, Nghệ An có 3 người chết đuối - 1

Thi thể em Bùi Thị Hoài Th. được tìm thấy cách hiện trường hơn 20km

Được biết, khoảng 20h ngày 1/5, người đi đường phát hiện trên cầu Rộ bắc qua sông Lam thuộc huyện Thanh Chương (Nghệ An) có 1 chiếc xe đạp điện và 1 đôi dép bỏ lại trên cầu. Ngay sau đó, chiếc xe được xác định của em Bùi Thị Hoài Th.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người thân nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông chảy mạnh nên đến sáng 2/5 mới tìm thấy thi thể em Th.

Em Bùi Thị Hoài Th. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Bố Th. đang đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mẹ ở nhà làm nông và buôn bán chổi. Em Th. đang học lớp 8, Trường THCS Xuân Tường.

Trong một đêm, Nghệ An có 3 người chết đuối - 2

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm kiếm thi thể anh Lợi và anh Đông ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Một vụ chết đuối khác cũng xảy ra trong đêm 1/5 tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) làm 2 cậu cháu thiệt mạng.

Sự việc xảy ra lúc 19h ngày 1/5, hai cậu cháu Hoàng Văn Lợi (43 tuổi) và Lê Trung Đông (30 tuổi), trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa đi thả lưới bắt cá tại hồ Khe Lau 1 thì bị trượt chân xuống hố nước sâu, chết đuối.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An đến hiện trường để tìm kiếm.

Đến 23h cùng ngày lực lượng chức năng tìm vớt được thi thể của anh Lợi và anh Đông.

Video: Người phụ nữ đứng trên cầu Bính gieo mình xuống sông Cấm

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn