Trốn trung tâm giáo dục tiếp tục đi bán dâm

Pháp luậtChủ Nhật, 13/05/2012 06:36:00 +07:00

(VTC News) – Đang được giáo dục tại trung tâm giáo dục lao động xã hội, một gái bán dâm đã tìm cách trốn khỏi trại, quay lại hành nghề.

(VTC News) – Đang được giáo dục tại trung tâm giáo dục lao động xã hội, một gái bán dâm đã tìm cách trốn khỏi trại, quay lại hành nghề.

Ngày 12/5, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã làm thủ tục đưa Igory (SN 1990, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và Phạm Thị Thiết (SN 1983, ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi), trở lại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh.


Đèo Nhông, nơi vừa bắt giữ 2 gái bán dâm từng được mệnh danh là "đèo sung sướng" 

Một ngày trước đó, khi kiểm tra hành chính tại quán giải khát của bà Trương Thị Thanh (SN 1966, ở Đèo Nhông, thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh), cảnh sát đã phát hiện 2 đối tượng trên đang cư trú trái phép tại đây để hoạt động bán dâm.


IGory là gái bán dâm từng hoạt động tại khu vực này và đã bị Công an huyện Phù Mỹ bắt quả tang, sau đó đưa vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bình Định.


Thế nhưng mới đây, đối tượng này bỏ trốn khỏi trung tâm và “ngựa quen đường cũ”.


Hiện cảnh sát đang lập hồ sơ để xử lý chủ quán Trương Thị Thanh.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn