Trốn nghĩa vụ quân sự, sao trẻ U19 Singapore chuyển sang khoác áo U23 Thái Lan

Thể thaoThứ Bảy, 28/09/2019 17:42:00 +07:00

U23 Thái Lan triệu tập cầu thủ từng khoác áo U19 Singapore là Benjamin James Davis để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Benjamin James Davis là một trong 28 cầu thủ được HLV Akira Nishino điền tên vào danh sách U23 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 30. Tiền vệ 18 tuổi là một trường hợp rất đặc biệt bởi anh đủ điều kiện khoác áo ba đội tuyển quốc gia, trong đó Thái Lan không phải lựa chọn đầu tiên.

Davis sinh ra tại Phuket (Thái Lan), có bố người Xứ Wales. Anh theo gia đình sang Singapore khi mới lên 5 tuổi và có quốc tịch này. Ben Davis từng khoác áo các đội tuyển U16 và U19 của Singapore tham dự các giải châu Á và Đông Nam Á. Thậm chí cầu thủ này còn được gọi lên đội tuyển Singapore ở vòng loại Asian Cup 2019.

ben davis

 Ben Davis chơi cho đội trẻ Fulham.

Tuy nhiên từ tháng Hai năm nay, Ben Davis không những không thể khoác áo các đội tuyển Singapore mà còn bị coi là tội phạm ở đảo quốc sư tử. Rắc rối mà tài năng trẻ này gặp phải liên quan đến nghĩa vụ quân sự. 

Davis và gia đình đã làm hồ sơ đề nghị hoãn thực hiện nghĩa vụ sau khi cầu thủ này gia nhập đội trẻ của CLB Fulham (Anh) theo diện học bổng. Không được Bộ Quốc phòng Singapore phê duyệt, Davis cũng không về nước báo cáo và bị coi là trốn nghĩa vụ quân sự.

"Anh Benjamin Davis là kẻ trốn nghĩa vụ quốc gia. Anh ta không báo cáo theo yêu cầu và đang sinh sống ở nước ngoài mà không có giấy phép hợp lệ", tờ Straits Times dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Singapore hồi tháng 2/2019. Theo luật, Davis bị phạt 10 ngàn USD và có thể phải ngồi tù tới 3 năm.

Từng hỗ trợ Davis xin hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng Hiệp hội bóng đá Singapore (FAS) cũng không đứng về phía cầu thủ này sau khi anh bị kết tội: "FAS vô cùng thất vọng với Davis. Davis đã sinh sống ở Singapore nhiều năm và hưởng lợi từ những nguồn lực được sử dụng để đào tạo anh trở thành một cầu thủ bóng đá. Anh ta được mời thi đấu cho đội tuyển quốc gia Singapore và đã đồng ý".

Với việc Davis "quay lưng" với Singapore, Liên đoàn bóng đá Thái Lan chớp lấy cơ hội để có sự phục vụ của tài năng trẻ này ở SEA Games 30. Davis từng được gọi lên đội tuyển Singapore nhưng chưa thi đấu, do đó anh vẫn đủ điều kiện để chơi cho các đội tuyển khác.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn