Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 03/05/2020 20:41:00 +07:00
(VTC News) -

Thời tiết nắng nóng khiến người dân chọn phương án về TP.HCM vào chiều tối, khiến các cửa ngõ ùn tắc, đặc biệt là phà Cát Lái cũng đông nghịt.

Video: Trốn nắng, nhiều người về TP.HCM vào buổi tối khiến phà Cát Lái đông nghịt

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 1

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ miền Tây, Đồng Nai, Vũng Tàu ùn ùn đổ về TP.HCM để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 2

Tuy nhiên, do những ngày gần đây thời tiết nắng nóng, nhiều người quyết định trở về thành phố vào tầm chiều tối.

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 3

Điều này khiến giao thông ở các cửa ngõ ùn tắc, đặc biệt phà Cát Lái đông nghịt.

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 4

Tại phà Cát Lái, từ 17h00 đến 20h00, lượng người từ Vũng Tàu, Đồng Nai về thành phố bằng đường phà rất đông.

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 5

Dòng người từ cổng phà kéo ra đường dẫn khoảng từ 2 - 3km. Theo anh Hoàng Đình Tuấn (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu): "Do trời nắng quá nên mình và em gái đi từ Đất Đỏ về thành phố từ 16h00. Bình thường mất tầm 3 - 4 tiếng, nhưng hôm nay chắc hơn, có khi mất 6 tiếng mới về đến".

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 6

Lượng người quá đông, Ban quản lý phà phải huy động tối đa nhân viên ra tận bên ngoài đường dẫn để điều tiết giao thông.

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 7

Lực lượng CSGT cũng được điều đến để hỗ trợ, phân luồng giao thông. 

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 8

Nhân viên phà ra cách cổng khoảng 1km để bán vé cho người dân.

Trốn nắng, dòng người về TP.HCM vào buổi tối vẫn chôn chân ở phà Cát Lái - 9

Tuy nhiên, do quá đông nên nhiều người phải đứng "chôn chân tại chỗ" khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Hải Linh - Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn