Trộm xe máy rồi gọi điện cho chủ xe đòi tiền chuộc

Pháp luậtThứ Hai, 17/11/2014 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi trộm xe máy, Thành táo tợn gọi điện cho chủ nhân chiếc xe đòi cầm tiền tới chuộc.

(VTC News) - Sau khi trộm xe máy, Thành táo tợn gọi điện cho chủ nhân chiếc xe đòi cầm tiền tới chuộc.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với Trần Trung Thành (28 tuổi, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ngụ thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 
Đối tượng Thành tại cơ quan công an

Theo điều tra, Thành đã có hành vi dùng đoản để phá khóa chiếc xe máy hiệu Wave BKS: 62H4-5021 của chị Bùi Thị Hoàng (35 tuổi, ngụ thôn 8, xã Bom Bo, Bù Đăng).

Sau khi trộm xe máy và bỏ chạy, Thành táo tợn gọi điện thoại yêu cầu chị Hoàng đưa 3 triệu đồng thì Thành sẽ cho chuộc xe.

Tuy nhiên, hành vi của đối tượng Thành bị chị Hoàng tố giác đến công an huyện Bù Đăng.

Ngay sau đó, các trinh sát công an đã truy bắt Thành.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra nghi can, lực lượng chức năng phát hiện Thành đang là đối tượng nghiện ma túy có nhiều tiền án, tiền sự và có liên quan trực tiếp đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Bù Đăng thời gian qua.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn