Trộm ngang nhiên vào nhà dân bê két sắt ra cánh đồng đục phá

Pháp luậtThứ Hai, 07/05/2018 14:29:00 +07:00

Phát hiện ngôi nhà vắng chủ, Phúc và Hoàng đột nhập vào trong trộm két sắt rồi khiêng ra cánh đồng đục phá lấy tài sản.

Ngày 7/5, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Phúc (SN 1993, ngụ xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy) và Đặng Văn Hoàng (SN 1997, ngụ xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy) để  điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/4, Phúc và Hoàng rủ nhau chạy xe máy đi dọc đường tìm các nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến thôn Uẩn Áo (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy), hai tên này thấy nhà chị Hoàng Thị Hà khóa cửa ngoài nên cùng nhau đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Phát hiện trong phòng ngủ chị Hà có két sắt, hai tên trộm liền khiêng ra ngoài, bỏ lên xe máy và chở ra khu vực cánh đồng vắng để cất giấu.

Tiếp đó, cả hai quay lại nhà chị Hà lấy thêm 1 chiếc búa, 1 chiếc đục rồi ra chỗ giấu két sắt để đục phá. Tài sản lấy được gồm 80 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng, 2 vòng vàng và 1 mặt dây chuyền.

Có được số tài sản này, Phúc và Hoàng mang bán và chia nhau tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Phúc và Đặng Văn Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Video: Trộm đột nhập nhầm vào lò võ,  bị võ sư đánh 'lên bờ xuống ruộng'

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn