Trộm đột nhập chi nhánh ngân hàng, lấy một két sắt

Pháp luậtThứ Ba, 04/11/2014 03:48:00 +07:00

Vào rạng sáng, bảo vệ tá hỏa phát hiện cửa bên hông phòng giao dịch Thái Sơn bị bẻ khóa, 3 xe máy và két sắt 'không cánh mà bay'.

Vào rạng sáng, bảo vệ tá hỏa phát hiện cửa bên hông phòng giao dịch Thái Sơn bị bẻ khóa, 3 xe máy và két sắt "không cánh mà bay".

Ngày 4/11, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ mất trộm tại phòng giao dịch Thái Sơn (số 260 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM), chi nhánh 2, Ngân hàng Vietinbank.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh Việt Văn 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 hôm nay (4/11), bảo vệ phát hiện cửa bên hông phòng giao dịch Thái Sơn bị bẻ khóa, 3 xe máy và két sắt "không cánh mà bay". Được biết, trong két sắt có hai sổ tiết kiệm có giá trị 1 triệu đồng mang tên giao dịch viên Đặng Quang Thùy.

Thông báo tạm ngưng hoạt động tại chi nhánh Thái Sơn. Ảnh Việt Văn 

Đại diện phía ngân hàng đã xuống để nắm tình hình. Ảnh Việt Văn 

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã xuống hiện trường xử lý vụ việc theo quy định.


Hiện tại phòng giao dịch Thái Sơn tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Dự kiến đến đầu giờ chiều hôm nay. phòng giao dịch sẽ mở cửa hoạt động bình thường.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn