Trộm chó suýt chết sau khi đánh ngất công an, nhảy xuống sông trốn

Pháp luậtThứ Năm, 25/06/2015 07:42:00 +07:00

Chiều ngày 24/6, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Tô Khánh Long (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài

(VTC News) - Bắt trộm chó bị công an phát hiện, đối tượng dùng roi điện dí thẳng vào mặt công an khiến nạn nhân bất tỉnh.

Chiều ngày 24/6, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Tô Khánh Long (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" và "chống người thi hành công vụ” xảy ra vào chiều ngày 23/6.


Trước đó, tại thời điểm trên, lực lượng Công an và dân phòng xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đi tuần tra trên địa bàn thì bắt quả tang đối tượng này đang bắt chó bỏ vào bao tải.


 Đối tượng Long cùng tang vật trộm cắp

Phát hiện vụ việc anh Huỳnh Đăng Khoa, đội trưởng dân phòng xã An Sơn cùng với đồng đội tên Khang đến yêu cầu đối tượng đi về trụ sở công an làm rõ.


Tuy nhiên đối tượng này chống cự, trong lúc sử dụng còng để giữ đối tượng, anh Khang bị Long dùng roi điện dí thẳng vào mặt khiến anh bất tỉnh.


Bị truy đuổi gắt, đối tượng lao mình nhảy xuống sông Sài Gòn rồi ẩn nấp trong đám lục bình. Lực lượng xã đã huy động nhiều người truy tìm.

 Công cụ súng điện đối tượng Long dùng bắn công an

Sau hơn 30 phút ngâm mình dưới nước do đuối sức nên nam thanh niên này vùng vẫy. Lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận và ném phao cứu sinh kéo người này lên bờ. Qua khám nghiệm cơ quan chức năng thu giữ một bịch nylon chứa bả chó.


Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.



Liêu Trai

Bình luận
vtcnews.vn