Trộm chó còn dùng súng điện bắn công an

Pháp luậtThứ Bảy, 05/12/2015 03:30:00 +07:00

Thấy bị truy đuổi, các đối tượng dùng bộ kích điện bắn về phía lực lượng chức năng hòng chạy trốn.

Thấy bị truy đuổi, các đối tượng dùng bộ kích điện bắn về phía lực lượng chức năng hòng chạy trốn.

Ngày 5/12, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị vừa tạm giữ Đồng Ngọc Trúc (39 tuổi, ngụ Phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trần Thiên Phong (44 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh bến Tre) để điều tra về hành vi trộm chó.
Trúc (trái) và Phong cùng số tang vật - Ảnh: Văn Thỉnh
Trúc (trái) và Phong cùng số tang vật - Ảnh: Văn Thỉnh 
Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 2h30 cùng ngày, Phong đi xe máy chở Trúc chạy trên quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, trên xe máy có chở 3 con chó bị bịt mõm có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành đang trên đường đi tuần tra phát hiện nên đã đuổi theo kiểm tra.

Thấy lực lượng công an truy đuổi, Phong phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao còn Trúc dùng nạng giàn thun và bộ kích điện (dùng để bắn chó) bắn về phía lực lượng chức năng nhưng rất may không ai bị thương.

Sau một lúc truy đuổi, công an đã bắt được 2 đối tượng cùng tang vật gồm 3 con chó, 1 xe máy, 1 bộ súng kích điện tự chế (dùng để bắn chó), 1 cuộn băng keo, 1 dao Thái Lan...

Tại cơ quan công an, Phong và Trúc đã thừa nhận hành vi trộm chó của mình. Cả hai khai do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm được 3 con chó trên địa bàn thành phố Bến Tre.

Sau đó đang trên đường đem đi tiêu thụ các các lò giết mổ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì bị bắt giữ.

Video: Trộm chó bị xích cùng chó

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn