Trộm chó bắn chết người: Bốn nghi phạm ra đầu thú

Pháp luậtThứ Hai, 16/06/2014 02:45:00 +07:00

(VTC News) - "Cẩu tặc" hạ sát 3 thanh niên gây chấn động dư luận đã đến trụ sở Công an đầu thú.

(VTC News) - "Cẩu tặc" hạ sát 3 thanh niên gây chấn động dư luận đã đến trụ sở Công an huyện Củ Chi đầu thú. 

Ngày 16/6, thông tin từ Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự băng nhóm gây ra vụ án mạng chấn động huyện Củ Chi. 
Di ảnh một nạn nhân trong vụ án mạng.
Danh tính các đối tượng ban đầu được xác định là An, Hiếu (chùng ngụ huyện Củ Chi)  và Thuận (ngụ huyện Hóc Môn) và Hậu (ngụ huyện Củ Chi) ra đầu thú vào tối 15/6 và sáng 16/6, tại Công an huyện Củ Chi. 
Đến thời điểm này, cơ quan công an đã thu giữ được một số tang vật liên quan đến vụ án gồm: 1 cây súng xung điện, 1 xe gắn máy và 3 dao tự chế (dài khoảng 60cm). 
Theo điều tra bước đầu, khoảng 18h chiều 14/6, Huỳnh Kim Bảo (20 tuổi), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và Nguyễn Minh Phương (19 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) phát hiện nhóm “cẩu tặc” đang lảng vảng trên đường Nguyễn Kim Cương, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi nên dùng xe gắn máy hiệu Exciter đuổi theo.
Anh Bảo là người cầm lái, chở Hữu và Phương cầm theo 3 cây mã tấu rượt đuổi nhóm “cẩu tặc” hướng từ ấp 8 ra tỉnh lộ 15. Khi đến trước nhà số 14/4 D, nhóm anh Bảo tiếp cận được băng trộm chó.
Tuy nhiên, khi vừa ra tay thì bị một “cẩu tặc” dùng súng xung điện bắn trúng anh Bảo khiến chiếc xe gắn máy đang chạy tốc độ cao bị lạc tay lái đâm vào vách tường. 
Anh Bảo bị thương nặng chết tại chỗ, anh Hữu và Phương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó 2 giờ đồng hồ. 
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Huỳnh Kim Bảo tử vong do đa chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách, trán trái có vết chấm bầm tụ máu nằm rải rác nghi do bị xung điện. Phương và Hữu chết do chấn thương sọ não, đa chấn thương.
VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ trọng án nghiêm trọng này.

Sỹ Hưng 
Bình luận
vtcnews.vn