Trộm cắp tài sản rồi trốn truy nã ở bìa rừng biên giới Việt - Lào suốt 22 năm

Bản tin 113Thứ Sáu, 07/10/2022 15:13:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi bị Công an tỉnh Quảng Trị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, Hồ Văn Nho trốn khỏi địa phương và cư trú bất hợp pháp tại Lào suốt 22 năm.

Trưa 7/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị này gồm Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Đội Trinh sát ngoại biên phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Sa Muồi (tỉnh SaLaVan, Lào) vừa bắt giữ kẻ trốn lệnh truy nã 22 năm.

Qua trinh sát ngoại biên và thông tin trao đổi với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tích cực điều tra, xác minh, truy tìm và phát hiện người Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn từng gây án và bỏ trốn qua Lào ẩn náu.

Trộm cắp tài sản rồi trốn truy nã ở bìa rừng biên giới Việt - Lào suốt 22 năm - 1

Sau khi trộm cắp tài sản, Hồ Văn Nho trốn truy nã tại bìa rừng ở khu vực biên giới Việt - Lào suốt 22 năm. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Xác định đây là kẻ trốn truy nã, khoảng 16h30 ngày 6/10, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị triển khai và đề nghị Công an huyện Sa Muồi (tỉnh SaLaVa, Lào) bắt giữ Hồ Văn Nho (SN 1968, quê bản A Sau, xã A Túc, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) khi kẻ này đang lẩn trốn, cư trú trái phép tại bìa rừng thuộc bản A Vòong (huyện Sa Muồi, tỉnh SaLaVan).

Trưa 7/10, sau khi nhận bàn giao đối tượng từ cơ quan chức năng Lào, các đội nghiệp vụ thuộc biên phòng Quảng Trị đấu tranh, lấy lời khai của Nho và được biết, năm 1999, hắn cùng với 6 người khác cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một người dân trú tại khu vực biên giới Việt – Lào.

Đầu năm 2000, sau khi biết mình bị Công an tỉnh Quảng Trị phát lệnh truy nã, Hồ Văn Nho bỏ trốn khỏi địa phương và xuất cảnh trái phép sang Lào, cư trú tại bản A Voòng (huyện Sa Muồi, tỉnh SaLaVan, Lào) nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng Việt Nam.

Hiện, Hồ Văn Nho được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn