Trộm 70 con gà và 1 con bò, ba thanh niên lĩnh 50 tháng tù

Pháp luậtThứ Hai, 18/03/2019 08:43:00 +07:00

Lợi dụng lúc người dân sơ hở, Quyết và Thiết 2 lần đột nhập bắt trộm 70 con gà và 1 con bò rồi nhờ Sơn đem bán.

TAND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Văn Quyết 20 tháng tù, Trần Văn Thiết 18 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản. Riêng bị cáo Hoàng Văn Sơn bị tòa phạt 12 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, vào đêm 4/11/2018, hai bị cáo đã đến trang trại của ông Nguyễn Văn Quế thuộc xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Lúc này, thấy không có ai trông coi tài sản nên Quyết (SN 1997, trú xã Đức An, huyện Đức Thọ) và Thiết (SN 2000, trú xã Đức Liên, huyện Vũ Quang) đã dùng kìm cắt hàng rào thép B40.

6-tin_oruh

Ba bị cáo tại buổi xét xử. 

Hai bị cáo đã đột nhập trang trại của ông Quế bắt trộm 70 con gà và 1 con ngan (tổng giá trị tài sản chiếm đoạt sau khi định giá là hơn 6,4 triệu đồng).

Tiếp đó, vào sáng 8/12/2018, thấy tại vườn nhà của Trần Văn Thiết (ở cùng xã Đức Liên) có 5- 6 con bò thả rông không có ai trông nom, Quyết và Thiết đã bắt trộm một con bò.

Sau khi trộm bò, hai bị cáo đưa xuống xã Đức An, huyện Đức Thọ nhờ bị cáo Sơn (SN 1985, trú xã Đức An, huyện Đức Thọ) bán với giá 13 triệu đồng.

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn