Trôi xe, 5 người mất tích: Tài xế Innova khai gì?

Thời sựChủ Nhật, 22/09/2013 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Tài xế thừa nhận mình đã vượt rào chắn và biển cảnh báo, lúc xe bị trôi chỉ biết chui qua cửa leo ra ngoài.

(VTC News) - Tài xế thừa nhận mình đã vượt rào chắn và biển cảnh báo, lúc xe bị trôi chỉ biết chui qua cửa leo ra ngoài.

Chiều 19/9, xe ô tô Innova 7 chỗ ngồi mang BKS 37A – 09031 trong lúc qua đập Khe Ang xã Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An) đã bị nước cuốn. Hậu quả làm 5 người cùng phương tiện mất tích.
xe Innova, đập Khe Ang, ca nô, tài xế nói gì, nước cuốn, 5 người mất tích
Đập Khe Ang, nơi chiếc xe gặp nạn 
Liên quan đến vụ tai nạn, một nguồn tin riêng của phóng viên VTC News cho biết, tài xế Trương Văn Thái (SN 1954 - Trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An; cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An) khai nhận là anh em kết nghĩa với anh Trần Văn Ngọ (SN 1954 - Trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn).

Chiều 19/9, anh Ngọ nhờ anh Thái chở gia đình ra Hòa Bình tham dự lễ ăn hỏi. Sau đó anh Thái điều khiển xe riêng mang BKS 37A – 09031 đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ anh Ngọ, hiện công tác tại Hạt giao thông huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để chở mọi người đi.

Ngoài anh Thái, anh Ngọ, chị Nhâm còn có chị Phan Thị Dương (SN 1969 - Trú xã Nghĩa Khánh),
chị Trần Thị Nga (SN 1976 - con gái anh Ngọ) và hai con chị Nga là cháu Võ Thị Thùy Linh (SN 2002), cháu Võ Bá Hải (SN 2004) cùng đi.

Khoảng 17 giờ, xe xuất phát từ xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, lưu thông trên tuyến đường 531 hướng Quỳ Hợp - Nghĩa Đàn. Khi đến Km46+50 thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, xe của anh Thái gặp rào chắn có biển báo không được qua lại vì nước sông dâng cao nguy hiểm.

Không chấp hành biển cảnh báo, anh Thái lái xe lách qua rào chắn để tiếp tục đi tiếp. Khi di chuyển qua đập Khe Ang thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Xe trôi được khoảng 2m, anh Thái chui qua cửa kính và thoát được ra ngoài, chạy lên bờ. Xe tiếp tục trôi khoảng 30m ông Ngọ bật cửa kính chui ra khỏi xe, bơi vào bờ. 5 người còn lại bị mất hút cùng xe theo dòng lũ cuồn cuộn chảy.
xe Innova, đập Khe Ang, ca nô, tài xế nói gì, nước cuốn, 5 người mất tích
Ca nô gắn móc câu quần thảo trên sông 
Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các ban ngành của xã và huyện Nghĩa Đàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, đốc thúc, cũng như trực tiếp tham gia vào công việc tìm kiếm.

Cơ quan chức năng kết hợp dùng máy rà sắt dò kim loại, dùng ca nô và xuồng máy gắn móc chạy dọc Khe Ang. Bên cạnh đó còn có 24 thợ lặn địa phương và huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) có nhiều kinh nghiệm sông nước, bơi lặn tìm kiếm người mất tích. Nhóm người này có nhiệm vụ mò lặn chiều dài 3.5km, từ hiện trường xảy ra đến cửa sông Hiếu.

Chiều 21/9, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia có mặt tại hiện trường để đôn đốc công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến hết ngày 21/9, công tác tìm kiếm và tung tích nạn nhân vẫn giậm chân tại chỗ. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã nhờ Bộ tư lệnh Công binh “chi viện” thêm thiết bị, phương tiện tìm kiếm.
xe Innova, đập Khe Ang, ca nô, tài xế nói gì, nước cuốn, 5 người mất tích
Vẻ mặt buồn bã, ngóng trông của người nhà nạn nhân 
Theo một thống kê chưa đầy đủ, số lượng nhân lực tham gia công tác tìm kiếm những ngày qua lên đến 1.150 người.

Sáng nay (22/9), công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục. Báo điện tử VTC News sẽ thông tin đến quý độc giả ngay sau khi có diễn biến mới nhất.
xe Innova, đập Khe Ang, ca nô, tài xế nói gì, nước cuốn, 5 người mất tích
Sáng 22/9, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai 



Hồng Thắng - Đức Anh
Bình luận
vtcnews.vn