Trời đã sinh Wenger sao còn sinh Mourinho?

Thể thaoThứ Bảy, 01/08/2015 07:51:00 +07:00

HLV Arsene Wenger không chỉ từng bị Sir Alex Ferguson chèn ép, mà sau đó còn tiếp tục bị Jose Mourinho “dìm hàng”.

Ngày xưa, Chu Du chỉ gặp có mỗi Gia Cát Lượng là đủ tức tới thổ huyết mà chết. Ngày nay, HLV Arsene Wenger không chỉ từng bị Sir Alex Ferguson chèn ép, mà sau đó còn tiếp tục bị Jose Mourinho “dìm hàng”.

Tại sao Wenger và Mourinho ghét nhau?


Trong giới cầm quân, HLV Arsene Wenger ắt hẳn là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất, song cũng có số phận bi kịch nhất. Vì tại Premier League thì với trình độ của ông, Arsenal lẽ ra phải thường xuyên giành được ngôi quán quân. Nhưng trên thực tế, “Giáo sư” hiện mới kiếm được vỏn vẹn 3 ngôi vô địch Anh trong khoảng 20 năm qua. Nguyên nhân là do trước mùa 2004/05, ông thường bị lấn át bởi một huyền thoại khác là Sir Alex Ferguson của Man Utd.
 Tại sao Wenger và Mourinho ghét nhau?
Từ mùa 2004/05, tình hình càng nghiêm trọng do Premier League có thêm kình địch Jose Mourinho nên từ đó, Wenger không còn cơ hội bước lên bục vinh quang lần nữa. Vì nếu Arsenal muốn đăng quang, điều kiện cần là 1 trong 2 đối thủ Chelsea hoặc Man Utd sảy chân, và điều kiện đủ là đối thủ còn lại cũng “gãy” nốt. Nếu chỉ cần 1 điều kiện thì còn dễ, nhưng muốn cả 2 điều kiện đều xảy ra thật quá khó.

Mỗi khi chĩa mũi dùi vào Wenger nói riêng và Arsenal nói chung, HLV Mourinho ắt hẳn cũng có ý nghĩa tương tự: Man City chỉ mới có tiền mà chưa có chiến lược xây dựng lực lượng hợp lý, trong lúc Man Utd chẳng còn như xưa do mất Sir Alex, nên đối thủ đáng gờm thật sự ở Premier League chỉ còn các “Pháo thủ” rất biết cách thắng các đội yếu và ăn thua đủ với các đội mạnh, chứ không như Liverpool thường mất điểm ngớ ngẩn trước những đội yếu.

Do đó, mục tiêu của Mourinho là phải tìm cách “đè” Wenger – Arsenal mọi lúc mọi nơi khiến đối thủ thiếu tự tin mỗi lúc gặp Chelsea.


Vì sao Wenger chưa thắng Mourinho lần nào?

Cho đến lúc này, phải thừa nhận là HLV Mourinho đang thực hiện ý tưởng “dìm hàng” Wenger – Arsenal trên cả tuyệt vời, vì sau 13 lần đấu trí với “Giáo sư”, “Người đặc biệt” chưa thua lần nào, thậm chí còn thắng tới 7 trận. Hiện tượng này rất đáng chú ý, vì rõ ràng là trong các cuộc đua đường dài như giải VĐQG hoặc các Cúp vô bổ, không ít HLV – đặc biệt là Mourinho luôn sẵn sàng sử dụng đội hình yếu ở một số trận nhất định nhằm giúp các trụ cột hồi sức. Nhưng chỉ cần đối thủ là Arsenal, Mourinho đều sử dụng đội hình tương đối mạnh và yêu cầu các học trò thi đấu với sự tập trung cao độ.
Mourinho vs Wenger
 Mourinho vs Wenger
Đấy là lý do mà tới nay, Wenger vẫn chưa thắng được Mourinho lần nào. Bởi lẽ, không như “Người đặc biệt”, Wenger thường tạo điều kiện cho các dự bị và tài năng trẻ thể hiện ở các Cúp nhỏ tại Anh, nên đội hình 2 của Arsenal không chống nổi Chelsea là dễ hiểu.

Còn tại Premier League hoặc Champions League thì rõ ràng, Arsenal muốn thắng Chelsea là cực khó, vì Mourinho thường nắm trong tay lực lượng được đánh giá có chất lượng nhỉnh hơn Arsenal, nên một khi đội chủ sân Stamford Bridge không muốn thua thì các “Pháo thủ” đừng hòng thắng.

Đấy là chưa kể lối đá phòng thủ chắc – phản công nhanh của Chelsea thời Mourinho thật sự là khắc tinh đối với tư tưởng đưa bóng lên thật nhanh mà Wenger vận dụng ở Arsenal.


Community Shield giờ quan trọng hơn trước

Nhưng giờ đây, Wenger chắc chắn đang muốn đánh đổi tất cả để lấy chiến thắng đầu tiên trước Mourinho ở Community Shield cuối tuần này. Vì từ sau mùa bóng bất khả chiến bại 2003/04 tới nay, đây có lẽ là lần đầu tiên Wenger lại nắm trong tay một lực lượng mạnh chẳng kém “Người đặc biệt”. Do đó, Wenger và các học trò của ông chẳng có lý do gì để không đề ra mục tiêu chinh phục Community Shield 2015 nhằm xua tan “bóng ma” mang tên Mourinho – Chelsea.

Ngoài ra, khai thông được bế tắc từ Community Shield 2015 rất có thể sẽ tạo tiền đề để thầy trò Wenger tiếp tục đánh bại Chelsea của Mourinho ở Premier League nhằm tranh đoạt ngôi vô địch Anh. Mà trong suốt mùa bóng, đây có lẽ là thời điểm thuận lợi nhất để Wenger thắng được Mourinho.

Vì trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng mới, Arsenal đang thể hiện rất tốt khi ghi 14 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần trước Everton, Lyon, Wolfsburg và Singapore XI, bao gồm cả chiến thắng Lyon 6-0 dù vắng Alexis Sanchez. Ngược lại, Chelsea chưa thắng trận giao hữu nào trong 90 phút thi đấu chính thức, mà còn mất Diego Costa do chấn thương ở trận hòa Barcelona 2-2. Cho rằng với Wenger, Community Shield này quan trọng hơn trước chính là vì vậy.

Nguồn: Thể thao 24h
Bình luận
vtcnews.vn