Trợ lý U23 Việt Nam: ‘Việt Nam thắng Thái Lan là động lực cho U23’

Thể thaoThứ Năm, 06/06/2019 16:03:00 +07:00

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn của U23 Việt Nam cho biết, chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan là động lực cho U23 Việt Nam quyết thắng U23 Myanmar.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn thay HLV Kim Han Yoon dự buổi họp báo trước trận giao hữu giữa U23 Việt Nam vs U23 Myanmar.

Mở đầu buổi họp báo, trợ lý tới từ HAGL không quên gửi lời chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại King’s Cup 2019 để khẳng định vị thế vững chắc của mình ở Đông Nam Á. Ông và các học trò coi đây là động lực để thi đấu tốt với U23 Myanmar.

VTC News - Tro ly Nguyen Van Dan

 Trợ lý Nguyễn Văn Đàn và thủ thành Bùi Tiến Dũng. (Ảnh: Hải Đăng)

Nhận định về trận đấu ngày mai, trợ lý Văn Đàn nói: “Dù là trận giao hữu nhưng các cầu thủ đều rất quyết tâm. Các cầu thủ phải thể hiện được khả năng của mình để có thể lọt vào danh sách dự SEA Games cuối năm nay. Hiện tại 28 cầu thủ của U23 Việt Nam đều đang có thể trạng tốt và đều có thể ra sân. Tôi dự đoán trận đấu ngày mai sẽ rất hấp dẫn, kịch tính và làm hài lòng người hâm mộ”.

Trận giao hữu với U23 Myanmar cũng được xem là bài kiểm tra đầu tiên cho U23 Việt Nam với sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ mới có độ tuổi dưới 22, chủ yếu là các cầu thủ trưởng thành từ lứa U19 trong thời gian qua.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam nhiều lần đấu giao hữu với U23 Myanmar và thường giành phần thắng. Tại đấu trường SEA Games, hai đội từng gặp nhau 3 lần.

Cụ thể, tại SEA Games 2011 tổ chức tại Indonesia, U23 Việt Nam bị U23 Myanmar cầm hòa 0-0 ở vòng bảng và sau đó thất bại 1-4 trong trận tranh HCĐ. Tiếp đó, đến SEA Games 2015, U23 Việt Nam đã phải dừng chân tại bán kết khi để thua U23 Myanmar với tỉ số 1-2.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước trước Myanmar trong khuôn khổ Giải M-150 Cup 2017 ở Thái Lan.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn