Trợ lý Lee Young-jin: Tuyển Việt Nam có thể mơ cao ở vòng loại World Cup

Thể thaoThứ Tư, 20/02/2019 14:14:00 +07:00

Cánh tay phải của HLV Park Hang Seo tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022.

"Tôi cảm nhận được sự kỳ vọng rất lớn", ông Lee Young-jin chia sẻ trên SpoTV News về giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam. Sau những màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam ở đấu trường châu Á, HLV Park Hang Seo cũng như trợ lý Lee hiểu rõ những mong đợi của người hâm mộ vào những thành công tiếp theo.

- Sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, chúng tôi đã rất ấn tượng khi thấy các cầu thủ Việt Nam ăn mừng với Quốc kỳ Hàn Quốc. Ở Asian Cup 2019, người dân Hàn Quốc cũng cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận tứ kết gặp Nhật Bản. Các cầu thủ Việt Nam có biết điều này không?

Chúng tôi biết điều này. Khi tới Hàn Quốc tập huấn tháng 10 năm ngoái, rất nhiều người đã tới động viên và thể hiện tình cảm với chúng tôi. Các cầu thủ hiểu điều đó. 

Cầu thủ Việt Nam cũng nhận ra quan hệ kình địch xuất phát từ truyền thống giữa bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôi không nói ra trực tiếp, nhưng các cầu thủ hiểu rằng người Hàn Quốc rất ghét thua cuộc trước Nhật Bản.

- Trong buổi họp báo trước trận đấu HLV Park Hang Seo nói rằng ông rất muốn thắng Nhật Bản. Trận đấu diễn ra rất kịch tính nhưng đội tuyển Việt Nam đã thất bại.

Thật ra trận nào chúng tôi cũng muốn thắng. Trận đấu với Nhật Bản đặc biệt hơn. Tôi là người Hàn Quốc và cá nhân tôi muốn đánh bại Nhật Bản. Nhưng tôi biết rằng không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đội tuyển. Vì tôi đang không đại diện cho Hàn Quốc, nên phải cố gắng kiểm soát cảm xúc.

Ở Hàn Quốc chúng tôi có thể chịu sức ép trong những cuộc đối đầu với Nhật Bản và tôi nói với HLV rằng không nên nghĩ như vậy. Đây là trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, rồi chúng tôi bảo nhau không được đánh mất cái đầu lạnh khi đang dẫn dắt tuyển Việt Nam. Thật đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ đó không phải là một trận đấu tệ.

u23 viet nam

Tôi và HLV đã thất vọng rất nhiều về trận đấu đó. Những gì tôi nghĩ trong đầu sau trận đấu là kết quả sẽ ra sao nếu chúng tôi chơi chủ động hơn ngay từ đầu. Khi thủng lưới, tôi nghĩ về chuyện nọ chuyện kia, rồi cả nguy cơ chúng tôi thua đậm hơn. Chúng tôi đã tính toán rất nhiều về việc làm thế nào để giành chiến thắng, chơi như thế nào để có được kết qua rmong muốn, bắt đầu từ việc chúng tôi có thể làm được những gì.

Hết hiệp 1, tôi rất tự tin khi tỉ số là 0-0 và cơ hội sẽ đến ở hiệp 2. Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian sau khi các cầu thủ trẻ để đối thủ hưởng phạt đền vì thiếu kinh nghiệm. Khi đó, sự quyết liệt của chúng tôi đã tạo ra một thế trận tốt và tôi tin rằng có thể ghi bàn. Tôi đã thúc giục họ, nhưng chúng tôi thiếu một chút sức mạnh. 

Qua trận đấu này, tôi muốn nói với các cầu thủ Việt Nam rằng nếu họ được chuẩn bị kỹ lưỡng, họ có thể chơi sòng phẳng với các thế lực của bóng đá châu Á và giành được những kết quả như mong muốn. 

- Ở ASIAD đội Việt Nam đã lỡ hẹn với tấm huy chương đồng, ở Asian Cup thì dừng bước ở vòng tứ kết. Họ còn thiếu điều gì?

Đó là sức mạnh. Nói theo ngôn ngữ chuyên môn thì các cầu thủ hơi thiếu sức mạnh. Tôi nghĩ rằng họ có thể làm tốt hơn như thế nếu nặng hơn chừng hai hay ba kilogram và khỏe hơn một chút. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đây là một sân chơi lớn để họ tiến bộ lên một tầm cao mới.

lee young jin

 Trợ lý Lee Young-jin tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện ở vòng loại World Cup 2022.

- Đội tuyển Việt Nam liên tiếp đạt thành tích vượt kỳ vọng và bây giờ là lúc nghĩ tới Olympic Tokyo 2020 và World Cup 2022 ở Qatar?

Tôi cảm nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Mục tiêu đó chắc chắn không dễ để thực hiện và đó không thể là nỗ lực chỉ từ một phía. Sẽ tốt hơn nếu tất cả các bên cùng cố gắng. 

HLV trưởng chắc chắn hiểu được sức ép từ lịch thi đấu và giải pháp là phải chuẩn bị thật tốt cho vòng loại thứ nhất rồi vòng loại thứ hai. Sau khi biết lịch thi đấu và đối thủ, chúng tôi có thể bắt đầu phân tích, tuyển chọn cầu thủ, tìm ra nhân tố mới và chuẩn bị mọi thứ, cố gắng vượt qua vòng loại đầu tiên. 

Thái Lan từng lọt đến vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup vừa diễn ra ở Nga và đó không phải là một mục tiêu quá sức đối với tuyển Việt Nam. Đó không phải là điều mà chúng ta có thể cố gắng đạt được sao? Nếu World Cup tăng số đội lên 48, tại sao không thể đặt mục tiêu như vậy khi các bạn đã có sự chuẩn bị tốt? Tôi luôn suy nghĩ tích cực về mọi chuyện.

- Có lẽ bây giờ là lúc cần chú ý đến sự vươn lên của bóng đá Đông Nam Á. Trong vài năm tới liệu bóng đá Đông Nam Á có thể đạt tới trình độ như Hàn Quốc?

Tôi nghi ngờ điều đó. Dù bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây nhưng liệu họ có thể làm tốt hơn sau 10 năm nữa? Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra khi họ tiến bộ và các nền bóng đá khác cũng mạnh lên. Liệu họ có thể có tương quan như hiện tại sau 10 năm hay không? 

Điều đó là khả thi, nhưng nếu không có sự chuẩn bị tốt thì sẽ không dễ đạt được. Khi HLV Park Hang Seo và VFF trao đổi với nhau, họ có chung quan điểm rằng sẽ rất khó để mơ World Cup mà không có sự chuẩn bị tốt từ lứa trẻ trong vòng 10 năm, 20 năm kể từ bây giờ.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn