Trợ lý của HLV Park Hang Seo mắc COVID-19, VFF nêu phương án khắc phục

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 26/03/2022 17:03:00 +07:00
(VTC News) -

Phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng việc trợ lý Lê Huy Khoa mắc COVID-19 sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Nhật Bản.

"Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng đang tìm phương án giải quyết tối ưu sau sự cố này. Việc tổ chức phiên dịch online là phương án khả thi, dự kiến là sẽ dùng để thảo luận chuyên môn trước trận và phỏng vấn trước trận.

Tuy nhiên, điều khó khăn là việc hỗ trợ HLV Park chỉ đạo các cầu thủ trên sân bị ảnh hưởng. Chính vì điều này nên Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn đang nhờ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hỗ trợ và chờ phía bạn hồi âm.

Trong một số trường hợp, Đoàn Anh Tuấn với khả năng tiếng Anh tốt sẽ giúp ích được cho chúng ta một phần nào", một lãnh đạo cấp cao VFF chia sẻ.

Ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo có kết quả dương tính khi xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản). Ban tổ chức trận đấu đã bố trí 1 khách sạn khác để phục vụ công tác cách ly y tế cho đội tuyển Việt Nam.

Trợ lý của HLV Park Hang Seo mắc COVID-19, VFF nêu phương án khắc phục - 1

Trợ lý Lê Huy Khoa (trái) dương tính với COVID-19

Theo quy định y tế rất khắt khe của Nhật Bản, 5 cầu thủ ngồi gần trợ lý Lê Huy Khoa trên máy bay đã được yêu cầu tách ra thành nhóm riêng để theo dõi. Các cầu thủ này tuy ở chung khách sạn với đội tuyển Việt Nam nhưng phải ăn riêng từng người.

Ngày 27/3 và 28/3, toàn đội bao gồm cả 5 cầu thủ sẽ liên tục được xét nghiệm COVID-19 để quyết định việc đủ điều kiện tham dự trận đấu hay không.

"Dù khó khăn nhưng chắc chắn rằng phía VFF sẽ luôn hỗ trợ tối đa để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thi đấu tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam. Các lãnh đạo không di chuyển sang Nhật Bản cũng sẽ phối hợp với ông Đoàn Anh Tuấn để theo sát mọi diễn biến của đội tuyển quốc gia", lãnh đạo VFF chia sẻ.

Theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), mọi hoạt động của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra theo mô hình “bong bóng khép kín”. Thầy trò ông Park dự kiến có 3 buổi tập ở sân vận động Saitama trước khi bước vào trận đấu với chủ nhà Nhật Bản vào lúc 19h35 ngày 29/3.

Toàn đội hiện đang nghỉ ngơi vì khá mệt mỏi sau 2 chặng bay dài liên tiếp và làm thủ tục nhập cảnh tốn rất nhiều thời gian, cùng với đó là sự cố liên quan đến COVID-19. 

Thái Việt
Bình luận
vtcnews.vn