Trợ lý của Đông Nhi: 'Nhìn chị tổn thương, tôi xin phép nhận hết trách nhiệm'

Sao ViệtThứ Bảy, 14/05/2022 12:50:47 +07:00

Trợ lý của Đông Nhi, xin lỗi, nói mình không truyền đạt thông tin rõ ràng khiến fan hiểu lầm và dẫn đến những tranh cãi thời gian qua.

Trưa 14/5, sau Đông Nhi và Ông Cao Thắng, trợ lý N.V.A - người được nhắc đến nhiều nhất trong vụ ồn ào những ngày qua - lên tiếng xin lỗi. Người này nhận trách nhiệm và xin lỗi khi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự việc vừa qua.

N.V.A giải thích thời điểm Đông Nhi trở lại với MV Đôi mi em đang u sầu cô bị stress, phải nhập viện nên không hoàn thành tốt công việc dẫn đến nhiều khủng hoảng.

“Cũng vì dễ gặp stress nên tôi luôn cố gắng tránh né những chuyện tiêu cực xung quanh bằng cách chặn hết và làm tổn thương các bạn. Điều đó cộng những ồn ào đã xảy ra trong quá khứ dẫn đến mối quan hệ không tốt đẹp giữa tôi và một số thành viên trong FC Đông Nhi”, N.V.A giải thích.

Trợ lý của Đông Nhi:  'Nhìn chị tổn thương, tôi xin phép nhận hết trách nhiệm' - 1

Sáng 14/5, Đông Nhi và Ông Cao Thắng lên tiếng xin lỗi.

Trước đó, N.V.A bị chỉ trích có thái độ không tốt với fan của Đông Nhi. Gần đây, chiến dịch quảng bá MV Đôi mi em đang u sầu cũng bị chê không hiệu quả. Ê-kíp tung teaser MV 10 ngày trước khi đăng poster quảng bá.

“Vì những thiếu sót trong công việc, tôi chưa làm thỏa đáng sự kỳ vọng của các bạn. Tôi đã làm chưa tốt sự gắn kết giữa fan với chị Đông Nhi và công ty. Xuất phát từ tình thương, tôi biết các bạn cũng gặp áp lực khi chiến đấu mỗi ngày với dư luận bên ngoài nên luôn muốn mọi thứ với một ngôi sao lớn như chị thật hoàn hảo. Tuy nhiên tôi đã không làm được điều đó một cách trọn vẹn. Hai ngày qua, nhìn chị tổn thương tôi xin phép lên tiếng nhận hết trách nhiệm”, cô cho biết.

Về sự việc lấy lại quyền truy cập kênh FC Đông Nhi của tài khoản N.M.H, N.V.A thừa nhận bản thân đã không truyền tải nội dung, lý do rõ ràng.

Trợ lý của Đông Nhi:  'Nhìn chị tổn thương, tôi xin phép nhận hết trách nhiệm' - 2

“Xin lỗi N.M.H vì tôi không truyền tải rõ ràng và đầy đủ những nội dung từ cấp trên giao phó để xảy ra hiểu lầm lớn khiến em bức xúc. Cảm ơn em một lần nữa đã có những đóng góp dành cho kênh FC Đông Nhi và lên tiếng đính chính vì chị Nhi”, cô cho biết.

Ngoài ra, N.V.A cũng xin lỗi vì đăng ảnh Winnie - con gái Đông Nhi, Ông Cao Thắng - giữa lúc tranh cãi nổ ra. Hành động của N.V.A khi đó được xem là thách thức dư luận. Thậm chí, nhiều fan cho rằng ê-kíp cố tình lấy hình ảnh của Winnie để gây chú ý.

“Tôi chưa suy nghĩ thấu đáo khi đăng hình ảnh Winnie mà không xin phép. Việc đăng ảnh giữa thời điểm nhạy cảm khiến các bạn bức xúc thêm. Tôi cũng không chủ đích muốn tẩy trắng như lời mọi người nói, chỉ vì thói quen công việc khi đi cùng bé thường ngày”, N.V.A nói thêm.

Những ngày qua, sự việc Đông Nhi lấy lại quyền truy cập kênh FC từ tài khoản N.M.H mà không có lý do chính đáng gây tranh cãi. Tối 12/5, Đông Nhi lên tiếng cho biết kênh FC thuộc quyền sở hữu của công ty cô và nay lấy lại vì bản quyền cũng như các vấn đề phát sinh. Đông Nhi nói cô không nhờ cậy mà N.M.H tự nguyện xây dựng kênh.

Chia sẻ của Đông Nhi đổ thêm dầu vào lửa. Nhiều người hâm mộ tuyên bố ngừng ủng hộ nữ ca sĩ. Tối 13/5, giọng ca Khóc một lần nữa lên tiếng. Cô xin lỗi vì đã viết bài trong trạng thái bức xúc, nóng vội.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp