Trở lại Washington, ông Trump bóng gió việc tái tranh cử

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/07/2022 09:02:22 +07:00
(VTC News) -

Nhà cựu lãnh đạo Mỹ tiếp tục lặp lại cáo buộc về gian lận bầu cử, đồng thời đánh tiếng về khả năng tái tranh cử tổng thống năm 2024.

"Tôi luôn nói rằng tôi đã tranh cử lần đầu và chiến thắng. Sau đó tôi tranh cử lần thứ hai và làm tốt hơn nhiều. Chúng ta phải lặp lại điều đó. Tôi sẽ cung cấp nhiều chi tiết hơn trong những tuần và tháng tới", ông Trump nói khi phát biểu tại Viện Chính sách Nước Mỹ Trước tiên ở Washington hôm 26/7. 

Bài phát biểu kéo dài 90 phút đánh dấu lần đầu tiên ông Trump trở lại Washington kể từ khi rời Nhà Trắng sau thất bại của cuộc bầu cử năm 2020. 

Trong bài phát biểu, ông không tuyên bố sẽ tái tranh cử, nhưng nêu ra những gì mà ông tin là ưu tiên cho “tổng thống tiếp theo của đảng Cộng hòa”.

Trở lại Washington, ông Trump bóng gió việc tái tranh cử - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhà cựu lãnh đạo Mỹ đề cập nhiều chủ đề trong chiến dịch năm 2016 của ông, bao gồm vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tội phạm.

Ông cũng lặp lại các tuyên bố sai lầm của về cuộc bầu cử năm 2020 rằng ông mới là người chiến thắng thực sự, đồng thời cáo buộc cuộc điều tra của ủy ban Hạ viện về vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 là "cuộc tấn công chính trị".

"Nếu tôi từ bỏ niềm tin của mình, nếu tôi đồng ý giữ im lặng và ở nhà, cuộc đàn áp Donald Trump sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng đó không phải điều tôi sẽ làm. Họ thực sự muốn hủy hoại để tôi không thể quay trở lại. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ thành công", ông nói trong tiếng hô vang "thêm 4 năm nữa" của đám đông phía dưới. 

Ông Trump công kích gay gắt người tiền nhiệm, đổ lỗi cho ông Biden về những vấn đề của đất nước.

"Chúng ta là quốc gia đang suy tàn. Chúng ta đang thất bại. Lạm phát chạm mức cao nhất trong 49 năm. Giá xăng đã đạt mức cao nhất trong lịch sử đất nước", ông Trump nói. 

Ông cho rằng ông Biden cho phép hàng triệu người di cư tràn vào Mỹ qua biên giới phía nam, nhấn mạnh tổng thống tiếp theo của Đảng cộng hòa phải nỗ lực để tạo ra biên giới an toàn nhất trong lịch sử. 

Nhà cựu lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc tổng thống đương nhiệm "đầu hàng ở Afghanistan" và cho phép Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là lãnh đạo của các bạn", ông khẳng định. 

Sự trở lại của ông Trump diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm xuống mức thấp kỷ lục, dưới 40%. Giới quan sát dự báo đảng Dân chủ có thể sẽ mất quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn