Trở lại lò giết mổ nơi phóng viên VTC bị hành hung

Pháp luậtThứ Hai, 07/11/2016 11:21:00 +07:00

Nhóm phóng viên đã trở lại lò giết mổ gia súc, gia cầm của công ty Minh Hiền để làm sáng tỏ vụ việc một phóng viên VTC bị hành hung phải nhập viện cấp cứu nhưng phía công ty tỏ ra bất hợp tác.

Chiều 6/11, trao đổi với PV, lãnh đạo công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết các đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc phóng viên Nguyễn Tùng (kênh truyền hình VTC1 - Đài truyền hình VTC) bị hành hung tại khu mổ gia súc, gia cầm tập trung của công ty TNHH Minh Hiền (có trụ sở tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội). 

IMG_0045

Phóng viên Nguyễn Tùng nhập viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng khó thở do bị các đối tượng tại lò mổ Minh Hiền đánh.

Cũng trong chiều cùng ngày, nhóm phóng viên đã đến làm việc tại trụ sở xã Bích Hòa. Tại đây, chỉ có 1 cán bộ công an xã trực, sau khi tiếp nhận giấy giới thiệu và các thủ tục liên quan để làm việc vị cán bộ này cho biết do là ngày nghỉ nên lãnh đạo đi vắng, không ai cung cấp thông tin.

Nhóm phóng viên đề nghị công an xã phối hợp cùng xuống hiện trường để ghi nhận sự việc, nhưng không hiểu sao vị công an viên từ chối rất gay gắt, mặc dù đứng từ trụ sở UBND xã Bích Hòa nhìn sang phía bên kia đường có thể thấy cổng khu giết mổ của công ty Minh Hiền. 

Thậm chí, khi nhóm phóng viên đứng phía ngoài cổng trụ sở để ghi hình, viên công an xã có hành vi ngăn cản rất khó hiểu. 

Khi phóng viên đến liên hệ làm việc với công ty Minh Hiền cũng gặp phải thái độ bất hợp tác tương tự.

20161106_162010

Chiều 6/11, khi nhóm PV đến liên hệ làm việc, bảo vệ công ty đứng chặn ngay ở cổng dù đã xuất trình giấy giới thiệu, thẻ nhà báo.

Dù đã xuất trình đủ thủ tục pháp lý, giấy giới thiệu của cơ quan đến làm việc trực tiếp với công ty Minh Hiền để làm rõ vụ việc phóng viên bị hành hung ngay tại khu mổ. Thế nhưng, phía công ty vẫn tỏ ra bất hợp tác trong việc làm rõ thông tin. 

Theo báo Gia đình & xã hội, năm 2011, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường và ra quyết định xử phạt, mức phạt từ 20- 70 triệu đồng. 

20161106_162624

Dòng sông bên cạnh khu giết mổ đen ngòm, mùi phân động vật bốc lên hôi thối.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Hiền (Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Minh Hiền, đóng tại cụm công nghiệp Bích Hòa, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: "Có ra mức phạt tới 700 triệu đồng thì lò mổ này cũng sẽ không nộp".

Song bà Hiền thừa nhận, 'cơ sở giết mổ của mình gây ô nhiễm nhưng bao biện rằng 'đó chỉ là bất đắc dĩ' và lỗi không phải do lò mổ gây ra' - theo báo Gia đình & xã hội. 

20161106_162215

Theo PV Nguyễn Tùng, anh và đồng nghiệp bị đánh ngay tại phòng làm việc của chốt kiểm dịch liên ngành đặt ở cổng ra vào của khu giết mổ. 

Liên quan đến vụ việc, chiều 6/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 6385/UBND-TKBT giao Giám đốc Công an Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Video: Phóng viên VTC bị đánh tại khu giết mổ công ty Minh Hiền

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn