Trở lại HAGL, Kiatisak áp dụng 4 nguyên tắc kỷ luật thép

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 22/11/2020 10:56:50 +07:00

Thông qua báo chí Thái Lan, những nguyên tắc làm việc của HLV Kiatisak khi trở lại HAGL làm việc được hé lộ.

Theo Thairath, Zico Thái đã từng áp đặt 4 quy tắc để kiểm soát các cầu thủ HAGL ở V-League. Ông sẽ tái thiết lập kỷ luật thép trong lần trở lại Việt Nam trong tháng 12 tới.

4 quy tắc của HLV Kiatisak dành cho cầu thủ bao gồm: Không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không trốn khỏi đội, không đánh cờ bạc trước và sau mỗi trận đấu.

HLV Kiatisak từng áp dụng kỷ luật này trong khoảng thời gian dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Thái Lan giai đoạn 2013 - 2017.

Sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào cho các cầu thủ HAGL trong thời gian tới, cho dù đó là nội binh, ngoại binh, cầu thủ ngôi sao trong đội.

Trở lại HAGL, Kiatisak áp dụng 4 nguyên tắc kỷ luật thép - 1

Kiatisak áp dụng 4 nguyên tắc kỷ luật thép ở HAGL và đội tuyển Thái Lan trước đây.

Do chỉ tới TP.HCM trong tháng 12 và còn phải trải qua 14 ngày cách ly như quy định để phòng chống dịch COVID-19 nên để tiếp cận gần hơn với người hâm mộ, HLV Kiatisak cùng CLB HAGL đã quyết định có cuộc giao lưu, chia sẻ thông tin với người hâm mộ thông qua kênh youtube và fanpage chính thức của HAGL lúc 20h00 tối nay 22/11.

“Xin cảm ơn tất cả các anh, chị, các bạn hâm mộ, báo đài đã quan tâm. Tôi rất xin lỗi vì không thể trả lời điện thoại của tất cả mọi người!

Vào lúc 20h00 ngày 22/11 sẽ có buổi giao lưu trực tiếp trên youtube và fanpage. Người hâm mộ Việt Nam sẽ lần đầu tiên được trực tiếp trò chuyện, đặt câu hỏi với HLV Kiatisak trên cương vị HLV trưởng CLB HAGL”, đây là thông tin được thông báo trên fanpage của HLV Kiatisak.

Kiatisak sinh năm 1973, là tiền đạo huyền thoại của bóng đá Thái Lan. Ông từng khoác áo HAGL giai đoạn 2002-2006, giúp đội bóng nhà thặng hạng rồi vô địch V-League các năm 2003 và 2004. Mùa giải 2006, Kiatisak đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm HLV, trước khi giải nghệ.

Năm 2010, ông quay lại dẫn dắt HAGL nhưng không thành công ở V-League, sau đó trở về Thái Lan làm việc ở một số CLB như Chula United, Bangkok rồi dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017. Bình luận viên Quang Huy: ‘HLV Kiatisak phù hợp với HAGL’

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, HLV Kiatisak sẽ ký hợp đồng có thời hạn hai năm với HAGL, nhận mức lương tháng 800.000 bath (tương đương 600 triệu đồng). Như vậy, tổng giá trị hợp đồng giữa Kiatisak với HAGL có thể lên đến 19,2 triệu bath (14,5 tỷ đồng).

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn