Trò hỗn, bị thầy giáo đánh chảy máu đầu

Giáo dụcThứ Hai, 12/03/2012 08:50:00 +07:00

Thầy giáo Cầm Đình Mai, 32 tuổi, Bí thư Đoàn Trường THPT Điện Biên "vì không kiềm chế nổi" đã dùng micro không dây đánh vào đầu em Nguyễn Văn Long.

Thầy giáo Cầm Đình Mai, 32 tuổi, Bí thư Đoàn Trường THPT Điện Biên "vì không kiềm chế nổi" đã dùng micro không dây đánh vào đầu em Nguyễn Văn Long, học sinh lớp 10A10 gây thương tích.

Theo tường trình của học sinh Nguyễn Văn Long và nhiều học sinh trong lớp 10A10, vào lúc hơn 13 giờ ngày 6.3, khi học sinh lớp 10A10 đang truy bài thì thầy Cầm Đình Mai đến kiểm tra đồng phục học sinh. Khi đó, Long để thẻ trong áo đồng phục nên thầy Mai yêu cầu Long bỏ thẻ ra ngoài.

Kiểm tra xong, thầy Mai nói: "Mày có biết những thằng lớt chớt như mày tao xử lý thế nào không?". Tay chống nạnh, Long trả lời: "Em biết", ngay lập tức thầy Mai dùng micro đánh vào thái dương Long khiến em chảy máu rất nhiều. Sau khi đánh Long, thầy Mai nói tiếp: "Nếu mày thích, tan học ra cổng trường chờ tao...".

Trao đổi với phóng viên NTNN, thầy Nguyễn Trung Đức cho rằng "vụ việc đáng tiếc xảy ra là do thầy Mai không kiềm chế nổi cảm xúc bản thân". Theo thầy Đức, hiện đã tạm thời đình chỉ công tác đối với thầy Mai.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Điện Biên cho biết, Sở đang chỉ đạo xử lý nghiêm đối với thầy Mai, vì đây là trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, làm giảm uy tín ngành.

Theo Dân Việt



Bình luận
vtcnews.vn