Trò bịp bợm tinh vi của nam thanh niên ăn xin giả kiếm 35 triệu/tháng

Kinh tếThứ Hai, 24/10/2016 07:20:00 +07:00

Bằng chiêu trò giả tạo bị liệt toàn thân, chàng trai trẻ đã kiếm tiền trên lòng thương của mọi người, với thu nhập 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 35 triệu/tháng).

Cảnh sát Thâm Quyến (Trung Quốc) đã nhận được tin báo của người dân về trường hợp người đàn ông tàn tật đi ăn xin bị nghi ngờ giả tạo. Người đàn ông này thường xuất hiện ở chợ rau và bò lê lết dưới đất đi ăn xin hàng ngày.

Tuy nhiên, có nhiều người đã bí mật theo dõi và phát hiện sau khi ăn xin xong, kẻ này đi vào một ngõ vắng rồi cởi bỏ bộ quần áo bẩn ra khỏi cơ thể. Sự thật gây sốc là anh ta còn trẻ và khỏe mạnh. 

Nếu không có sự bí mật theo dõi chắc chắn nhiều người bị lừa. Mỗi ngày, chàng trai nói trên mặc bộ quần áo rách rưới, te tua. Chân nằm gọn trong ống quần đen và lê la đầy khó nhọc trong chợ. Bất cứ ai gặp lần đầu tiên chắc chắn không khỏi thương cảm trước số phận éo le.

Sự giả vờ tinh vi đến mức, phía trong bộ quần áo rách rưới là lớp ngụy trang để che chắn chân, đầu gối giúp bò trườn không bị xây xước cơ thể.

Sau khi bị phát giác, người này khai nhận, số tiền kiếm được từ giả dạng ăn xin lên đến 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 35 triệu đồng/tháng).

Hình ảnh cận cảnh trường hợp ăn xin giả mới bị phát giác:

gia 2

Mặc bộ quần áo rách rưới, đôi chân giả vờ liệt, người ăn xin giả đi khắp chợ ăn xin mỗi ngày

gia 3

Cách ngụy trang kỳ công với lớp bảo vệ dày dưới quần áo giúp người này không bị trầy xước da khi bò lết cả ngày

gia 1

Nhiều người đã bị mắc lừa

gia 5

Nhưng sự thật hoàn toàn khác, sau khi ăn xin, anh ta vào một con ngõ cởi hết quần áo bên ngoài

gia 6

Lớp quần áo bên trong lộ ra là chàng trai trẻ, khỏe mạnh, đi lại bình thường

gia 7

Những dụng cụ ngụy trang được cho vào bên trong túi

gia 8

Mỗi tháng người này có thể kiếm 10.000 nhân dân tệ (35 triệu đồng)

Nghi Dung (Theo YT)
Bình luận
vtcnews.vn