Trinh sát đặc nhiệm 'săn' cướp như phim giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 11/04/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm trinh sát đặc nhiệm đi "săn" cướp giữa đêm đã triệt phá hai vụ cướp táo tợn giữa Sài Gòn.

(VTC News) - Thấy người phụ nữ đeo túi xách trên vai, tên cướp ra tay giật lấy rồi phóng xe điên cuồng hòng thoát thân.

Lúc 3h30 sáng 10/4, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM tổ chức tuần tra trên địa bàn quận 11, phát hiện đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter mang biển số 59H1 – 278.86 có dấu hiệu nghi ngờ liền lập tức theo dõi. 
Khoảng 10 phút sau, khi đến trước nhà số 208 đường Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, thấy đôi nam nữ đi trên xe gắn máy, người phụ nữ đeo túi xách trên vai, đối tượng liền ép xe giật lấy rồi phóng xe chạy bạt mạng.
Tên Kim bị bắt tại cơ quan công an

Khi chạy đến giao lộ đường Lãnh Binh Thăng và đường số 5, quận 11, các trinh sát tóm gọn tên cướp ngay sau đó. 
Tại trụ sở công an, tên cướp khai nhận là Trương Hoàng Kim (SN 1989, ngụ quận 11) có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù. Nạn nhân đã đến công an nhận lại túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị. 
Trước đó, khoảng 20h ngày 9/4, tuần tra trên địa bàn quận 1 và quận 5, tổ trinh sát đặc nhiệm cũng đã phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy mang biển số 70F1-107.16 khả nghi nên "bám đuôi". 

Đến trước nhà số 258, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thấy chị Trương Quỳnh A.(ngụ quận 6) điều khiển xe trên đường, bọn chúng liền ép xe cướp giật túi xách. 
 Hai tên cướp liều lĩnh bị tóm gọn

Hai tên cướp liều lĩnh phóng xe với tốc độ kinh hoàng nhằm thoát thân. Cuộc truy đuổi kéo dài qua nhiều tuyến đường ở quận 1 sang quận 5 và bọn cướp đánh lái đến địa bàn quận 8.

K
hi đến đường Cao Lỗ, thấy tình hình bọn cướp chạy xe tốc độ cao khả năng gây tai nạn người đi đường, quyết không để kẻ ác chạy thoát các trinh sát vững tay lái đã dùng cảm lao thẳng vào xe bọn cướp, quật ngã và tóm gọn chúng.

Tại cơ quan công an, hai tên cướp khai họ tên là Phan Văn Ân (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Khắc Điệp (SN 1993, sống lang thang). Được biết, qua truy xét nhanh, công an phát hiện tên Điệp là kẻ đang trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Thái Nguyên về tội “cướp giật tài sản”.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn