Triều Tiên: Xét nghiệm hơn 30.000 người vẫn không thấy bóng COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 22/06/2021 16:57:04 +07:00
(VTC News) -

Triều Tiên xác nhận với WHO nước này đã xét nghiệm cho hơn 30.000 người từ 10/6 nhưng không phát hiện ca mắc COVID-19 nào.

Số liệu này này bao gồm kết quả xét nghiệm của 733 người từ 4-10/6, trong đó có 149 người có biểu hiện của bệnh cảm cúm hoặc viêm đường hô hấp. 

Theo AP, giới chuyên gia nhiều lần tỏ ra hoài nghi về tuyên bố sạch COVID-19 của Triều Tiên. Nguyên nhân là bởi cơ sở hạ tầng y tế chưa hoàn thiện và nước này nằm ngay cạnh Trung Quốc - quốc gia báo cáo các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên. 

Triều Tiên: Xét nghiệm hơn 30.000 người vẫn không thấy bóng COVID-19 - 1

Triều Tiên khẳng định vẫn đang "sạch bóng" COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, Triều Tiên mô tả những nỗ lực chống dịch COVID-19 của nước này là "vấn đề sống còn của quốc gia". Bình Nhưỡng thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay để chống dịch như kiểm soát chặt biên giới từ đầu năm 2020.

Trong hội nghị diễn ra tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi các quan chức kéo dài thời gian áp dụng các hạn chế chống dịch. Điều này cho thấy quốc gia Đông Bắc Á vẫn chưa sẵn sàng mở cửa biên giới. 

Trước đó, hồi giữa tháng 5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Triều Tiên đã xét nghiệm COVID-19 gần 26.000 người và không phát hiện ca dương tính nào. 

Song Hy(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn