Triều Tiên xác nhận thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/10/2022 15:50:00 +07:00
(VTC News) -

Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa gần đây của họ là thử nghiệm khả năng triển khai vũ khí hạt nhân nhằm răn đe Hàn Quốc và Mỹ.

"Thông qua 7 lần phát động tập trận của đơn vị tác chiến hạt nhân chiến thuật, khả năng chiến tranh thực tế... lực lượng tác chiến hạt nhân cho thấy tinh thần sẵn sàng tấn công và quét sạch các mục tiêu đã xác định”,KCNA cho hay.

Hãng tin này cũng cho biết, các vụ thử tên lửa nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc - lần đầu tiên có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan sau 5 năm.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - 1

Triều Tiên liên tục phóng tên lửa từ đầu năm đến nay. (Ảnh: AP).

Theo KCNA, những vụ phóng thử nghiệm đều có sự giám sát của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Các vụ phóng thử bao gồm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại bãi thử ở vùng Triều Tiên. Hệ thống này được thiết kế để tấn công mục tiêu sân bay, bến cảng và cơ sở chỉ huy của Hàn Quốc và một tên lửa đạn đạo đất đối đất loại mới đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Phía Triều Tiên khẳng định, những cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc là mối đe dọa quân sự. Do đó, Bình Nhưỡng quyết định thực hiện “mô phỏng tình hình thực chiến” để kiểm tra và cải thiện khả năng răn đe hạt nhân và gửi thông điệp đến đối phương.

Triều Tiên mô tả tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản là loại vũ khí tầm trung mới, bay khoảng 4.500 km trước khi rơi xuống biển. Một số chuyên gia nhận định Triều Tiên có khả năng thử tên lửa Hwasong-12 mang đầu đạn hạt nhân, có thể vươn tới lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Triều Tiên đã thực hiện số vụ thử tên lửa kỷ lục trong năm nay trong bối cảnh quan hệ ngoại giao với Mỹ bị đình trệ. Giới quan sát cho rằng, quốc gia Đông Á này đặt mục tiêu mở rộng kho vũ khí hạt nhân để tăng cường đòn bẩy trong cuộc đàm phán tương lai với Mỹ.

Trước đó, KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát và hướng dẫn lực lượng tác chiến hạt nhân chiến thuật của nước này trong các cuộc thử nghiệm từ ngày 25/9 đến ngày 9/10. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết các cuộc tập trận mới nhất đóng vai trò là "lời cảnh báo rõ ràng" cho kẻ thù về tư thế phản ứng hạt nhân và khả năng tấn công hạt nhân của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố, không quan tâm đến đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân của nước này.

“Các hành động cố ý và vô trách nhiệm của Mỹ và Hàn Quốc trong việc leo thang căng thẳng sẽ chỉ khiến chúng tôi phản ứng mạnh hơn. Triều Tiên luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình”,KCNA cho hay.

Hôm 8/10, KCNA dẫn lời người phát ngôn của cơ quan quản lý hàng không Triều Tiên cho biết, các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này không gây tổn hại đến sự an toàn hàng không dân dụng hoặc gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng.

Kông Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn