Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12

Thời sự quốc tếThứ Hai, 31/01/2022 07:53:00 +07:00
(VTC News) -

Theo KCNA, hôm 31/1, Triều Tiên xác nhận đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Hwasong-12 trước đó một ngày.

KCNA cho biết: “Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa đất đối đất Hwasong-12 cũng như xác minh độ chính xác của hệ thống vũ khí này”.

Triều Tiên trước đó đã nói rằng Hwasong-12 có thể mang một "đầu đạn hạt nhân hạng nặng cỡ lớn".

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12 - 1

Những hình ảnh được truyền thông Triều Tiên công bố. 

Ban đầu thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên do các nhà chức trách Hàn Quốc và Nhật Bản đưa ra. Bình Nhưỡng không thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung từ năm 2017.

Theo KCNA, camera chụp ảnh được gắn trên đầu đạn thử nghiệm và một số hình ảnh đã được ghi lại khi nó ở trong không gian. Không có thông tin về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tham gia giám sát thử nghiệm lần này hay không. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định vụ phóng thử vũ khí này đưa Triều Tiên tiến một bước gần hơn đến việc từ bỏ hoàn toàn lệnh hoãn thử nghiệm mà nước này tự áp dụng đối với các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tầm xa. Trong khi đó Bình Nhưỡng cho biết có thể khởi động lại các hoạt động thử nghiệm vì Mỹ và các đồng minh không có dấu hiệu từ bỏ "các chính sách thù địch".

Giai đoạn năm 2017, Triều Tiên đã thử nghiệm Hwasong-12 ít nhất sáu lần, với ba lần thành công và ba lần thất bại. Điều đáng chú ý là trong hai lần thử nghiệm, Triều Tiên đã phóng tên lửa qua đảo Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản.

Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, Triều Tiên cho biết họ đã phóng tên lửa theo quỹ đạo bay trên cao "vì tính đến sự an toàn của các nước láng giềng".

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp