Triều Tiên tuyên bố Mỹ là lí do Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển hạt nhân, tên lửa

Thế giớiThứ Hai, 16/10/2017 12:17:00 +07:00

Ông An Tong-chun, Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên cho biết nước này phải thực hiện phòng thủ và phát triển chương trình hạt nhân vì đang bị đe dọa trước những hành vi hung hăng của Mỹ.

"Chúng tôi muốn tuyên bố Triều Tiên đang phải đối mặt với mối đe dọa về sự tồn vong và nguy cơ bị phá hủy từ Mỹ. Lịch sử đã chứng minh chúng tôi nên tự bảo vệ mình và chương trình hạt nhân của chúng tôi là chương trình phòng thủ hạt nhân nhằm bảo vệ độc lập”, ông An Tong-chun cho biết.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng kêu gọi Mỹ kết thúc các chính sách chống lại Bình Nhưỡng. Tuyên bố được đưa ra trong thời điểm các buổi tập trận của quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu ngày 16/10.

tau-ngam-hat-nhan-1

 Triều Tiên cho rằng các buổi tập trận của Mỹ - Hàn sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân. (Ảnh: US Navy)

Trước đó, Mỹ cho 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B tiếp cận bán đảo Triều Tiên và đưa tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến cảng Busan, Hàn Quốc.

Triều Tiên cho rằng các buổi tập trận này nhằm châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân hung hăng nhắm vào nước này, gọi sự xuất hiện của các máy bay ném bom B-1B và tàu ngầm hạt nhân là động thái quân sự liều lĩnh.

Trong khi đó, tình báo Mỹ và Hàn Quốc cho rằng có thể Triều Tiên đang chuẩn bị cho một thử nghiệm tên lửa mới nhằm phản đối chuỗi tập trận Mỹ - Triều.

Video: Hàn Quốc bắn hàng trăm quả đạn pháo gần biên giới Triều Tiên

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn