Triều Tiên tuyên bố chỉ quay lại đàm phán hạt nhân với điều kiện này

Thế giớiChủ Nhật, 22/10/2017 17:21:00 +07:00

Bình Nhưỡng tuyên bố họ sẽ không quay lại đàm phán hạt nhân chừng nào chưa giải quyết xong các vấn đề với Mỹ.

Tuyên bố này được bà Choe Son-hui, vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra trong phiên họp tại một diễn đàn quốc tế về giải trừ hạt nhân được tổ chức ở Matxcơva hôm 21/10. 

Vị quan chức Triều Tiên nhấn mạnh rằng không chỉ đàm phán 6 bên hạt nhân, Bình Nhưỡng sẽ không tham gia bất cứ cuộc đàm phán đa phương cho tới khi họ giải quyết được các vấn đề đang tồn tại với Mỹ. 

Video: Triều Tiên muốn biến bãi thử tên lửa thành thiên đường du lịch 

Bà Choe cũng khẳng định chính chính sách thù địch của Mỹ đã đẩy tình hình Triều Tiên rơi vào tình trạng căng thẳng như hiện nay, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân chừng nào Mỹ từ bỏ chính sách này. 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong bối cảnh cả Bình Nhưỡng và Washington liên tiếp đưa ra những phát ngôn đáp trả và đe dọa đối phương. Theo dự kiến, đầu tháng 11 tới, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Hàn Quốc trong 2 ngày mùng 7 và 8, Tổng thống Trump sẽ tới thăm khu phu quân sự liên Triều. 

Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại hành động này có thể sẽ khiến Triều Tiên nổi giận và làm căng thẳng thêm tình hình.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn